Ngày đầu tiên các môn phái võ thuật về Hà Nội 'so găng'

Ngày đầu tiên tại Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ 2022, các môn phái từ 63 tỉnh thành có mặt để so tài giành chức vô địch. Dù mới chỉ vòng loại nhưng mỗi hiệp đấu đều rất căng thẳng.

Ngày 27/8, Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức bởi Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam chính thức bắt đầu. Các vận động viên sẽ thi đấu trong 3 ngày, từ 26 cho đến 28/8. Nhiều môn phái võ thuật đã hội tụ tại đây: Thiếu lâm Sơn Đông, Thiếu lâm Đặng Gia Quyền, Savate, Võ thuật cổ truyền Bình Định...

Ngày 27/8, Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức bởi Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam chính thức bắt đầu. Các vận động viên sẽ thi đấu trong 3 ngày, từ 26 cho đến 28/8. Nhiều môn phái võ thuật đã hội tụ tại đây: Thiếu lâm Sơn Đông, Thiếu lâm Đặng Gia Quyền, Savate, Võ thuật cổ truyền Bình Định...

Võ sư, trọng tài quốc tế Đặng Tam Thuận (Trưởng BTC Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ 2022) dặn dò, thống nhất tinh thần với các trọng tài.

Trước khi bước vào giải đấu, VĐV Đặng Ngọc Nhàn (VĐV võ cổ truyền đến từ Trung Nghĩa Đường, Hà Nội) chia sẻ: "Trong giải đấu năm nay có rất nhiều gương mặt mới, tôi khá e ngại với các đối thủ đến từ Thăng Long Võ đạo, tuy nhiên tôi sẽ chiến đấu hết mình và hướng tới chức vô địch năm nay".

VĐV Hà Thị Lan Trinh (đến từ môn phái Bình Định Gia) là một gương mặt khá quen thuộc tại các giải đấu trẻ và giữ vững thành tích Á quân hạng mục quyền cá nhân và quyền tập thể. Đến với giải đấu năm nay, Trinh cho biết: "Mặc dù giải đấu năm nay đông hơn so với năm ngoái nhưng em đã tập luyện rất kỹ phần trình diễn của mình. Đây là một bài quyền dài và rất nhiều động tác khó nhưng em đã làm được và khá tự tin lúc này".

Trọng tài kiểm tra VĐV trước khi vào hiệp đấu.

Những ngón đòn hiểm hóc liên tục được tung ra ngay khi tiếng chuông vang lên bắt đầu hiệp đấu. VĐV áo đỏ là Nguyễn Đức Thắng (môn phái Savate), đối thủ của anh là Đàm Việt Đức (môn phái Thiếu lâm Sơn Đông Ninh Bình).

Khán giả trên khán đài cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên.

Sau mỗi hiệp đấu, các thí sinh nghỉ ngơi và được HLV dặn dò thêm về chiến thuật.

Vẻ mặt bình tĩnh của VĐV Giáp Thành Luân (đến từ môn phái Thiếu lâm Đặng Gia Quyền Hải Phòng) khi đang lâm vào thế thủ.

Vòng chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 28/8. Những trận đấu hứa hẹn nhiều sự bùng nổ, đặc biệt là những cái tên trong hạng cân vua.

Đức Huy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-ngay-dau-tien-cac-mon-phai-vo-thuat-ve-ha-noi-so-gang-5695065.html