Ngày đầu truy lĩnh lương hưu thuận lợi

Từ ngày 14.8, Hải Dương có 96.607 người được chi trả lương hưu, trợ cấp theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (65 tuổi) ở phố Đoàn Thị Điểm (TP Hải Dương) lựa chọn nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng bởi sự tiện lợi

Tại nhà văn hóa khu dân cư số 2, phường Quang Trung (TP Hải Dương), lúc 7 giờ 30 sáng 14.8, nhiều người cao tuổi đã có mặt để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới. Các ông bà đến xếp thẻ, ngồi chờ tới lượt để lĩnh tiền. Khi nhận tiền, nhân viên bưu điện sẽ giải thích rõ về mức lương được nhận, số tiền truy lĩnh tháng 7 và tổng số tiền được nhận. Ai nấy đều vui mừng vì được tăng lương hưu.

Nhiều người cao tuổi có mặt từ sớm tại các điểm chi trả để xếp hàng chờ nhận lương hưu

Nhà cách điểm chi trả khoảng 100 m nên ông Tăng Xuân Lâm ở khu 2, phường Quang Trung lựa chọn nhận tiền mặt, vừa chủ động chi tiêu, vừa được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người. Mức lương hưu cũ của ông là hơn 11 triệu đồng, sau khi được tăng lương và cộng thêm phần truy lĩnh tháng 7, số tiền ông Lâm nhận là 14,2 triệu đồng.

Tại các điểm chi trả còn có các quy định hướng dẫn về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cũng có mặt từ đầu giờ sáng ở nhà văn hóa khu 1, phường Quang Trung để nhận lương hưu, bà Vũ Thị Kim Tiến nói: “Ban đầu cũng chưa hiểu lắm về cách tính, sau đó được nhân viên bưu điện giải thích thì tôi thấy không có gì vướng mắc cả”. Mức lương mới bà Tiến nhận được sau khi tăng lương hưu là hơn 7,6 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42 của Chính phủ, ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh xã, phường... để người hưởng nắm được về thời gian và địa điểm chi trả.

Nhân viên bưu điện hướng dẫn người dân kiểm tra số tiền nhận được

Bà Bùi Thị Liên, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương chia sẻ: “Chúng tôi đã hướng dẫn cán bộ, công nhân viên bưu điện về những thông tin của Nghị định 42. Trong quá trình chi trả, nhân viên bưu điện giải thích rõ cho người hưởng về mức lương được nhận sau khi tăng, số tiền truy lĩnh tháng 7 và tổng số tiền được nhận tại kỳ chi trả tháng 8. Cơ quan bưu điện cũng phối hợp với các ngân hàng để chi trả qua tài khoản kịp thời đến người hưởng trong ngày 14.8”.

Người cao tuổi kiểm đếm lại số tiền sau khi nhận

Trong đợt chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội này, hệ thống bưu điện thực hiện chi trả tại 525 điểm với 431 nhân viên. Tùy vào số lượng người hưởng ở từng địa bàn, khu dân cư, nhân viên bưu điện sẽ sắp xếp thời gian chi trả hợp lý và thông báo đến người dân qua loa truyền thanh. Riêng trong ngày 14.8, cơ quan bưu điện đã thực hiện chi trả tại 238 điểm.

Tại Hải Dương, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới từ ngày 14-17.8. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hải Dương có 74.332 người nhận tiền mặt, 22.275 người nhận qua tài khoản ngân hàng với số tiền tháng 7 được truy lĩnh là hơn 52 tỷ đồng và số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 là hơn 447 tỷ đồng.

Đợt này, hệ thống bưu điện thực hiện chi trả tại 525 điểm trong toàn tỉnh Hải Dương với 431 nhân viên

Ông Phan Nhật Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương cho biết thực hiện theo Nghị định 42 của Chính phủ và công văn chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng phương án chi trả lương hưu tháng 8 và phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 theo mức hưởng mới. Tại các điểm chi trả có nhân viên của Bảo hiểm Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh để hướng dẫn người hưởng về phần tăng lương. Hai đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm thực hiện chi trả đúng, an toàn, kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người hưởng chế độ.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/ngay-dau-truy-linh-luong-huu-thuan-loi-242992