Ngày đền tội của nhóm đòi nợ thuê, bắt cóc con nợ sang Campuchia

Ngày 1/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Ngọc Thanh (47 tuổi) 20 năm tù; Mai Ngọc Lâm (40 tuổi) và Mai Ngọc Tùng (38 tuổi, em ruột Thanh, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) mỗi người 16 năm tù cùng về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Theo Pháp luật TP.HCM, Thanh vốn là đối tượng bất hảo, kiếm tiền bằng cách nhận đòi nợ thuê khi có người yêu cầu. Trong mỗi phi vụ, Thanh đều lên kế hoạch đòi nợ cụ thể, phân chia công việc rõ ràng. Nhóm đối tượng chuẩn bị sẵn hung khí; theo dõi nơi ở, làm việc của bị hại, sau đó bắt giữ, dùng vũ lực tấn công nạn nhân đến khi đạt mục đích. Nếu không lấy được tiền, tài sản Thanh tổ chức đưa bị hại sang Campuchia đe dọa, ép người thân giao tiền chuộc thì mới cho về.

Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, năm 2013, ông Nguyễn Xuân Th. đưa gần 1,2 tỉ đồng cho ông Tr. góp vốn làm ăn. Việc làm ăn không thành, ông Th. nhiều lần đòi tiền đã góp nhưng không được. Lúc này, ông Th. thuê nhóm Trung đòi nợ, số tiền thu được sẽ chia 50/50.

Ngày 8/11/2017, Thanh chỉ đạo đàn em bịt mắt, khống chế rồi bắt ép ông Tr. lên ô tô đưa đến huyện Củ Chi. Thanh nói ông Tr. thiếu nợ tổng cộng 3,3 tỉ đồng, tính cả lãi 10%/năm từ năm 2013 đến nay chưa tính tiền phạt, yêu cầu ông Tr. trả trước 1 tỉ đồng. Không chịu trả nên ông Tr. bị đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Thomo (Long An) và giam giữ tại một nhà nghỉ. Tại đây, Thanh đánh, đe dọa, bắt ông Tr. gọi điện thông báo cho bạn gái đã bị bắt sang Campuchia, bị đánh gãy chân. Nếu không “chồng” sẵn 1 tỉ đồng sẽ bị lấy gan, thận.

Sau đó, bạn gái ông Tr. đã giao cho Thanh 870 triệu đồng, Thanh ép ông Tr. viết giấy vay nợ nội dung "Theo ông Th. sang Campuchia đánh bạc, bị thua nên mượn ông 2,3 tỉ đồng. Thanh giữ giấy vay nợ, đưa bị hại 1 triệu đồng và thả về". Quay về, Thanh nói với ông Th. chỉ lấy được 500 triệu đồng, trừ chi phí đòi nợ, Thanh đưa lại ông Th. 210 triệu đồng.

Bằng cách thức tương tự, ngày đầu tháng 12/2017, nhóm đối tượng chặn xe, bắt cóc bà Lưu Thị Mỹ Tr. đưa đến một quán câu cá ở huyện Củ Chi rồi bắt chồng bà mang tiền đến chuộc. Nếu không sẽ bán sang Campuchia làm gái mại dâm. Chồng bà Tr. nói đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Nhóm đối tượng đưa bà Tr. qua biên giới nhưng gặp lính biên phòng nên quay về, thả bà tại Củ Chi. Bà Tr. cho biết bị nhóm của Thanh chiếm đoạt số tài sản gồm 80 triệu đồng, 4 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 xe máy AirBlade.

Thanh Niên thông tin thêm, tại phiên tòa diễn ra hôm nay, HĐXX nhận định hành vi lên kế hoạch bài bản để giam giữ, trấn áp, dùng vũ lực tấn công các bị hại đưa tài sản đã cấu thành tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản nên tuyên các mức án như trên. Ba đồng phạm còn lĩnh mức án từ 10 năm 6 tháng tù đến 12 năm 9 tháng tù.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngay-den-toi-cua-nhom-doi-no-thue-bat-coc-con-no-sang-campuchia-a477448.html