Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Ngày 11-11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Ðồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Xã Kim Bình là nơi được Ðảng và Bác Hồ chọn làm địa điểm tổ chức Ðại hội toàn quốc lần thứ II của Ðảng.

Thôn Ðồng Ẻn có 487 nhân khẩu, bảy dân tộc chung sống. Năm 2018, nhân dân thôn Ðồng Ẻn đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả năm nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhân dân các dân tộc khu dân cư Ðồng Ẻn đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tận dụng đất đai được giao, tăng gia sản xuất. Hiện, bình quân thu nhập đầu người khu dân cư Ðồng Ẻn đạt hơn 30 triệu đồng/năm…

Trò chuyện với bà con khu dân cư Ðồng Ẻn, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và ghi nhận những kết quả người dân đạt được trong thời gian qua. Cơ sở hạ tầng của xã Kim Bình đã được đầu tư khang trang, giao thông thuận lợi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ðể phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, mỗi cán bộ, đảng viên xã Kim Bình, khu dân cư Ðồng Ẻn phải luôn gương mẫu, đi đầu khơi dậy tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Ðồng chí lưu ý, người dân xã Kim Bình, khu dân cư Ðồng Ẻn cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, để Kim Bình trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tặng lẵng hoa chúc mừng khu dân cư Ðồng Ẻn; tặng quà Ðảng ủy, HÐND, UBND xã Kim Bình và năm gia đình tiêu biểu của thôn Ðồng Ẻn trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Chiều 10-11, đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ðền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang.

* Tối 11-11, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 9 và khu dân cư số 10 thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Năm 2018, hai khu dân cư có tổng số 459 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; tổ dân phố được UBND phường công nhận là tổ dân phố văn hóa sức khỏe và đây cũng là năm thứ ba liên tiếp được công nhận danh hiệu này. Ðáng chú ý, hai khu dân cư còn triển khai, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với việc xây dựng thí điểm ba ngõ văn minh đô thị, được người dân đồng tình hưởng ứng. Ngõ phố trên địa bàn khang trang, sạch đẹp hơn, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư được tăng cường.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân hai khu dân cư trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Ðảng và Nhà nước... Ðồng thời, bày tỏ tin tưởng, với truyền thống Mặt trận Tổ quốc 88 năm qua, TP Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê nói riêng sẽ luôn là đơn vị đi đầu về phát huy truyền thống đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã tặng quà các gia đình tiêu biểu, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà hai khu dân cư số 9 và số 10...

* Sáng 11-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh thăm, tặng quà gia đình chính sách, trao 150 phần quà của Ủy ban MTTQ thành phố tặng đồng bào Khmer nghèo trong xã, và dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp Kim Câu, xã Kim Hòa.

Ðến thăm các gia đình chính sách dân tộc Khmer trong xã Kim Hòa, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và khẳng định: Ðảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng, liệt sĩ, những người đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc, những gia đình có công với cách mạng. Những năm qua, Ðảng, Nhà nước, các cấp, ngành luôn nỗ lực và tạo mọi điều kiện để nâng mức sống gia đình chính sách lên ngang bằng với bình quân chung của khu vực. Tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, đại đa số gia đình chính sách đã có nhà tình nghĩa, có mức sống ngang bằng và cao hơn mức bình quân chung.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ấp Kim Câu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội mà nhân dân trong ấp đã đạt được. Trong thời gian qua, nhân dân trong ấp đã đoàn kết và cùng chi bộ, chính quyền địa phương từng bước đưa đời sống, bộ mặt quê hương phát triển. Ðồng chí mong muốn, bà con nơi đây phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, cụ thể là đoàn kết trong sản xuất; từ những tổ hợp tác đi lên xây dựng thành hợp tác xã, nơi giải quyết tốt những vấn đề còn khó khăn trong sản xuất hiện nay, như được mùa mất giá… góp phần giúp nền sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

* Ngày 11-11, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn 6, xã Chính Lý đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng quà nhân dân thôn 6 và trao 40 suất quà của Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo của địa phương.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38216802-ngay-hoi-%C3%B0ai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-cac-khu-dan-cu.html