Ngày hội của những người làm báo Thủ đô...

là cảm nhận mà Hội báo xuân Kỷ Hợi Hà Nội năm 2019 mang lại cho công chúng trong ngày khai mạc hôm nay. Đây là một trong những hoạt động lớn của báo chí Thủ đô trong năm, được đông đảo người làm báo và công chúng chờ đợi.

Sản phẩm báo chí được đầu tư, sáng tạo

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội khẳng định: từ nhiều năm nay, Hội Báo Xuân Hà Nội luôn là một sự kiện chính trị- văn hóa của giới báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù trong xu hướng báo chí hiện đại, trong quy trình làm báo thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ nhưng ấn phẩm báo Xuân - báo Tết vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi cơ quan báo chí và người dẫn mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Tham dự Hội Báo Xuân Kỷ Hợi - Hà Nội 2019 có gần 30 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Hà Nội, báo chí Trung ương và báo chí các ngành với hàng chục ấn phẩm được trình bày sinh động. Các trang bìa báo Xuân đều thể hiện vẻ đẹp, nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư, sáng tạo, chắt lọc từ trí tuệ, công sức của đội ngũ làm báo. Hội Báo Xuân cho thấy toàn cảnh các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và Thủ đô năm 2018; những dự báo, định hướng phát triển trong năm 2019. Bên cạnh đó là những hoạt động nổi bật của từng cơ quan báo chí, những hình ảnh, thước phim đẹp, chương trình phát thanh của nhà báo tác nghiệp trên khắp nẻo đường đất nước.

Đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Đến dự và tham quan Hội báo Xuân không chỉ có các nhà báo mà còn có bạn đọc, bạn xem truyền hình và những người yêu báo chí gặp gỡ, trao đổi những vấn đề về nghiệp vụ, về công tác báo chí trong xu hướng phát triển hiện đại. Hội Báo Xuân Hà Nội luôn được coi là ngày hội của giới báo chí trên địa bàn và là một trong những việc làm thiết thực đưa báo chí đến với bạn đọc, bạn xem truyền hình.

Nhiều tác phẩm bắt kịp xu thế báo chí hiện đại với hình thức thể hiện mới

Cũng tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2018 cho các tác giả có các tác phẩm xuất sắc. Ban Tổ chức đã trao Giải báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2018 cho 29 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí của Thủ đô Hà Nội, gồm: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất Giải Báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2018 cho các tác giả có các tác phẩm xuất sắc.

Trong đó có 2 giải Nhất gồm: Tác phẩm báo điện tử: “Loạt bài: “Hà Nội 10 năm tôi kể” của nhóm phóng viên: Hồng Vân, Tuấn Anh, Đức Trường, Dương Hiệp, Thanh Hương, Đức Hải, Triệu Hoa, Lệ Quyên,Trung Trực, Tuấn Phong, Tuấn Điệp, Hoàng Sơn - Báo Hà nội mới; tác phẩm Truyền hình: “Quyết định 3814 - Giải pháp đánh giá cán bộ thực chất và hiệu quả” của tác giả Thanh Nhàn, Đặng Tuấn, Nguyễn Tuân, Hải Trung, Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội.

Trao giải Nhì Giải Báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2018 cho các tác giả có các tác phẩm đạt giải.

Ba giải Nhì gồm: Loạt bài “Lật tẩy âm mưu gây rối, kích động bạo loạn” của tác giả Bảo Trâm, Trần Quân, Hà Trung - Báo An ninh Thủ đô; Loạt bài “Lừa đảo “chặt chém” khách nước ngoài”: Vụ việc nhỏ tác hại to của tác giả Hồng Hạnh-Công Thọ, Báo Kinh tế & đô thị; Tác phẩm truyền hình: "Thăng trầm nghề vẽ tranh truyền thần ” của các tác giả Lưu Bích Hường, Tiến Đạt, Phi Sơn - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Bốn giải Ba gồm: Loạt bài “Nét đẹp người Hà Nội " của tác giả Trần Hoàng Lan - Báo Phụ nữ Thủ đô; Loạt bài “Cuộc đại phẫu vì một Hà Nội văn minh, thanh lịch” của tác giả Lê Hà, Bảo Thoa - Báo Lao động Thủ đô; Loạt bài “Sông Hồng không yên" của tác giả Khắc Hạnh, Báo Pháp luật & xã hội; Loạt bài “Khoác áo mới” cho nông thôn Thủ đô" của tác giả Nam Trang, báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Các tác giả đạt Giải Ba Giải Báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2018.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 20 giải Khuyến khích, trong đó có 3 tác phẩm của báo Kinh tế & Đô thị gồm: Phóng sự ảnh: “Nhọc nhằn người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ” của tác giả Phùng Hồng Hạnh; Loạt bài “Hà Nội – điểm sáng 30 năm thu hút FDI” của tác giả Nguyên Anh; Loạt bài “Nhận diện thủ đoạn, mánh khóe của tín dụng đen" của tác giả Đông Phong, Trần Thụ.

Các tác phẩm năm nay được đánh giá là đa dạng về đề tài, thể loại, hình thức thể hiện và vẫn phải bám sát được những vấn đề thời sự “nóng” của Hà Nội và cả nước. Thậm chí có nhiều bài báo cho thấy sự dấn thân của những người làm báo, mạnh dạn phản ánh những tiêu cực ở nhiều lĩnh vực, thể hiện phản biện xã hội mạnh mẽ trên tinh thần đóng góp, xây dựng để từ đó góp phần giúp chính quyền xây dựng trật tự xã hội tốt đẹp hơn.

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo, khách mời đã tham quan các gian trưng bày. Ngoài ra, đông đảo bạn đọc, người dân đã tới Hội báo.

* Một số hình ảnh tại Hội báo Xuân Hà Nội 2019:

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày

Một số hình ảnh các gian trưng bày Hội Báo Xuân Hà Nội 2019.

Nguyệt Hồ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ngay-hoi-cua-nhung-nguoi-lam-bao-thu-do-post55755.html