Ngày hội của những trái tim trẻ nhiệt huyết

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, sôi nổi, Ðại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hà Nội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp và bế mạc, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một ngày hội của những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.

Ðại biểu tham dự Ðại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ bảy. Ảnh: ÐĂNG HẢI

Ðại biểu tham dự Ðại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ bảy. Ảnh: ÐĂNG HẢI

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, sôi nổi, Ðại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hà Nội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp và bế mạc, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một ngày hội của những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.

Trong hai ngày 15 và 16-10 vừa qua, nhiều đại biểu dự Ðại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ bảy đã không khỏi bất ngờ trước một chiếc ô-tô được trưng bày tại khu vực cổng chính. Ðây là chiếc ô-tô chạy bằng điện tích hợp công nghệ số đầu tiên ở Việt Nam mang số hiệu "Lectron XE1". Mang hình hài của xe đua Công thức một, Lectron XE1 có vận tốc tối đa 120 km/h, có thể điều khiển qua thiết bị di động thông minh, được một nhóm bạn trẻ Thủ đô thiết kế và chế tạo. Chiếc xe là một trong các sản phẩm công nghệ có mặt tại Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2019 trong khuôn khổ Ðại hội. Các kỹ sư, nhà phát minh, nhà sáng chế trẻ đã mang đến Liên hoan nhiều sản phẩm như: Máy bay phun thuốc trừ sâu tự động; thiết bị bay cứu hộ, cứu nạn không người lái; hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản; máy in 3D phục vụ y tế... thành viên nhóm tác giả trẻ của Lectron XE1 Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là truyền cảm hứng sáng tạo, nỗ lực chinh phục đỉnh cao công nghệ đến các bạn trẻ. Chỉ cần quyết tâm, ai cũng có thể tạo ra những giá trị cụ thể, có ích để góp phần xây dựng, phát triển đất nước".

Những ấn tượng về ngày hội của thanh niên Thủ đô không chỉ gói gọn trong khuôn viên nơi diễn ra Ðại hội. Ngay từ khâu tuyên truyền, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã có những cách làm mới sáng tạo như: Mời nhiều gương mặt trẻ có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực để truyền cảm hứng đến các đại biểu dự Ðại hội. Trong đó, lời nhắn nhủ của tuyển thủ bóng đá trẻ Trần Ðình Trọng về "rèn luyện thói quen sống khỏe, sống tích cực, tự tin, dám ước mơ chinh phục những đỉnh vinh quang mới" đã được hàng nghìn bạn trẻ dẫn lại trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Tại tất cả các phiên làm việc cũng như trung tâm thảo luận trong khuôn khổ Ðại hội, 400 đại biểu thanh niên ưu tú đều đăng ký tham dự bằng hình thức quét thẻ từ, nhận diện gương mặt. Trong không khí sôi nổi, phấn khởi, nhiều đại biểu khẳng định, nhiệm kỳ qua, hình ảnh thanh niên Thủ đô đã được các cấp Hội củng cố, thể hiện trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, được người dân đánh giá cao. Ðại biểu Trần Kim Huyền, Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Với năm nhánh nội dung Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình và Hà Nội trẻ, phong trào "Tôi yêu Hà Nội" trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 không chỉ mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết và tinh thần tình nguyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực".

Nhiệm kỳ qua, với nỗ lực từ các cấp Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, toàn bộ mười chỉ tiêu đề ra ở kỳ Ðại hội trước đều đạt và vượt. Ðáng chú ý, có việc khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tặng hơn 165 nghìn người dân; trao gần 90 nghìn phần quà tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vươn lên trong học tập; gần 984 nghìn lượt hiến máu tình nguyện, thu về hơn 780 nghìn đơn vị máu; sửa chữa, xây mới 315 nhà nhân ái, nhà bán trú, điểm vui chơi thanh thiếu nhi... Qua đây, giới thiệu gần 230 nghìn hội viên ưu tú để Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét kết nạp.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 tới mang đến nhiều thuận lợi, đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với công tác Hội và phong trào thanh niên TP Hà Nội. Ba triệu thanh niên Thủ đô, trong đó có khoảng 60% đã được tập hợp vào Hội, là lực lượng lớn với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, sự đa dạng về thành phần, trình độ, điều kiện sinh sống, học tập và làm việc của thanh niên ở "Thành phố vì hòa bình" cũng là thách thức đối với các cấp Hội. Ðể biến thách thức này thành cơ hội phát triển mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, "thủ lĩnh" Hội các cấp của Thủ đô nên lựa chọn triển khai những hoạt động đơn giản, gần gũi với nhu cầu thực tế của thanh niên và có ích nhất đối với cộng đồng. Chú trọng khơi gợi khát vọng khởi nghiệp, tinh thần sáng tạo để thanh niên khẳng định sức trẻ, trí tuệ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong sự phát triển của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Mái nhà chung của Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội cần nuôi dưỡng, chia sẻ với mọi tầng lớp thanh niên, trở thành điểm tựa vững chắc để thanh niên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42039402-ngay-hoi-cua-nhung-trai-tim-tre-nhiet-huyet.html