Ngày hội của thanh niên Thủ đô

Ngày 15/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình triển khai các nội dung Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội' và Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông' năm 2018.

Các vị đại biểu Trung ương, Hà Nội đến dự Ngày hội

Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018); tăng cường tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”.

Đến dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc tại Ngày hội

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội cho biết, đây là năm thứ 9, Thành đoàn Hà Nội phát động chiến dịch ”Tôi yêu Hà Nội” trong toàn đoàn, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự tự hào, trách nhiệm của công dân trẻ tham gia xây dựng Thủ đô. Hoạt động diễn ra từ tháng 9 đến hết năm 2018.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các đội hình cấp thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đề nghị, đội hình ”Hà Nội xanh” thường xuyên hoạt động tại địa điểm công cộng, với nguyên tắc không ra quân, phát động rầm rộ, tình nguyện viên cần âm thầm lặng lẽ, thu gom rác thải làm Thủ đô sạch hơn. Nhằm hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, Thành đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm Luật Giao thông, ứng xử văn hóa, cùng lực lượng chức năng giải tỏa ùn tắc giao thông; tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tích cực sử dụng phương tiện công cộng, mặc áo xanh vào ngày 26 hàng tháng hưởng ứng chương trình ”Tuyến xe ngày 26 – Xe bus màu xanh”...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội trao Bằng khen tới các cá nhân, tập thể xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018

”Chúng tôi rất mong muốn, chiến dịch ”Tôi yêu Hà Nội” sẽ được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, thực sự là môi trường để các bạn được rèn luyện, trưởng thành; thể hiện tình cảm của mình đối với Thủ đô yêu dấu”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội triển khai các hoạt động trong Chiến dịch ”Tôi yêu Hà Nội”; ra quân mắt 6 đội hình chuyên cấp thành phố hưởng ứng chiến dịch; phát động Hội thao kỹ thuật sáng tạo ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 28.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao ủng hộ thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội nhận công trình thanh niên từ đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

Ban tổ chức phát động Cuộc thi “Thanh niên Thủ đô chung sức thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ” năm 2018 và chương trình“Tuyến xe ngày 26 - Xe bus màu xanh”; ký kết chương trình phối hợp giữa Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông Đô thị và Kênh VOV Giao thông; trao tặng vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao cờ phát động chiến dịch "Tôi yêu Hà Nội", ra quân các đội hình tình nguyện

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội trao tặng thanh thiếu nhi và nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An chịu hậu quả do mưa lũ số tiền 30 triệu đồng; trao giấy chứng nhận xét đặc cách “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2018; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018; tiếp nhận Công trình thanh niên do Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đống Đa trao tặng.

Đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn tại Ngày hội

Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức triển khai chùm hoạt động hưởng ứng Chiến dịch ”Tôi yêu Hà Nội” và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2018 như: Tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; Cuộc thi “Sinh viên Thủ đô sử dụng xe buýt và phương tiện giao thông công cộng”; Hội thi “Lái xe mô tô giỏi, an toàn”; thiếu nhi vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô với văn hóa giao thông”.

Đoàn Thanh niên thành phổ tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và trực tuyến chương trình Điểm hẹn thanh niên với chủ đề các hoạt động của Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng Chiến dịch "Tôi yêu Hà Nội"...

Các bạn thiếu nhi vẽ tranh tại Ngày hội

Cùng với 1.000 thanh niên Thủ đô tham gia Ngày hội, bạn Nguyễn Văn Linh, sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực trả lời câu hỏi trong chương trình Tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Chàng trai đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới, trau dồi cho bản thân kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nhiều kinh nghiệm sống.

Nguyễn Văn Linh chia sẻ: ”Đến với Ngày hội, mình rất vui, không hề uổng phí một buổi sáng cuối tuần tham gia cùng bàn bè. Tại đây, mình được thêm hiểu biết, vừa được vui chơi, nhận quà. Các hoạt động thật sự rất thiết thực, bổ ích đối với mình và các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên”.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

Bình Minh. Ảnh: Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ngay-hoi-cua-thanh-nien-thu-do-d2055282.html