Ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (6/2), 19 tỉnh, thành trong cả nước tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Sau nhiều năm chỉ tổ chức phần lễ do dịch bệnh COVID-19, năm nay, Lễ giao quân có cả phần hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng quà, động viên thanh niên tại huyện Đông Hải lên đường nhập ngũ. Ảnh QĐND

Các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để sự kiện được diễn ra bảo đảm số lượng, chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng

Năm 2023, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển 3.500 công dân nhập ngũ. Theo thống kê, năm nay toàn thành phố có 20,9% công dân có trình độ cao đẳng, đại học; 998 công dân (đạt 28%) tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Toàn thành phố có 1.294 đoàn viên ưu tú đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được lựa chọn từ cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đơn vị trong thời gian tại ngũ.

Lễ giao, nhận công dân nhập ngũ sẽ diễn ra trên toàn thành phố vào 8h ngày 6/2/2023. Năm 2023, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã giảm rõ rệt. Song Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tốt việc bảo đảm phòng, chống dịch trong từng khâu, từng bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trọng tâm là kiểm soát và phát hiện kịp thời những ca nhiễm, chủ động phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương, đơn vị nhận quân, lực lượng y tế và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản đối phó khi có ca nhiễm, không để lây lan, nhất là trong quá trình tổ chức lễ giao, nhận quân.

Những năm qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội cho biết, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về nghĩa vụ, vinh dự và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Năm nay, trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình; tìm hiểu, nắm chắc tình hình kinh tế để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ liên quan, tạo điều kiện để thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhiều địa phương còn tổ chức lễ báo công dâng Bác, “tiếp lửa” truyền thống, tham quan bảo tàng, khu di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, ghi sổ truyền thống, trồng cây lưu niệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt tặng quà, biểu dương, khen thưởng các thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn nhập ngũ, bồi dưỡng lý luận để tạo nguồn phát triển Đảng trong thời gian tại ngũ...

Ngoài ra, lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cũng được tổ chức rất chu đáo, trang trọng. Cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành Thủ đô luôn coi trọng kết quả học tập, rèn luyện của các quân nhân xuất ngũ, hỗ trợ kịp thời công ăn, việc làm. Đối với những quân nhân xuất ngũ phấn đấu tốt trở thành đảng viên, khi về nơi cư trú tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương. Đây cũng chính là nguồn cổ vũ, khích lệ để thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy quân sự quận Lê Chân, Hải Phòng khánh thành nhà đồng đội tặng thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội là một trong những yếu tố quan trọng giúp huyện Thái Thụy luôn bảo đảm chất lượng và vượt chỉ tiêu giao quân. Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, năm 2023, qua công tác rà soát, nắm nguồn, Ban CHQS huyện đã tổ chức quyên góp tiền, ngày công và vận động tài trợ, xây mới và trao tặng nhà mái ấm tình thương trị giá 250 triệu đồng cho bà Trần Thị Ngần, xã Thuần Thành. Gia đình bà Ngần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có con trai là Trần Văn Thiện tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, 2 thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện cũng được trao tặng số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng và nhiều suất quà được trao tặng, hỗ trợ cho thanh niên các xã trong huyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hải Phòng, 168 thanh niên ưu tú của quận Lê Chân lên đường nhập ngũ lần này, ngoài 10 triệu đồng/người được thành phố hỗ trợ thì mỗi công dân sẽ được quận, phường tặng quà bình quân 3 triệu đồng/người, công dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng thêm sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận đã khảo sát, lựa chọn 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sửa nhà trị giá khoảng 50 triệu đồng/gia đình để giúp các chiến sĩ yên tâm luyện rèn, phấn đấu trong môi trường Quân đội.

Cao hơn năm 2022, năm 2023, cơ quan quân sự huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã tham mưu nâng mức hỗ trợ cao hơn, với các suất quà trị giá 2,8 triệu đồng/quân nhân nhập ngũ; trao 60 suất quà Tết, trị giá 72 triệu đồng và dự kiến hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa (từ 80 -100 triệu đồng/nhà) tặng quân nhân hoàn cảnh khó khăn…

Theo dự kiến, các buổi lễ sẽ được tổ chức ngắn gọn, bảo đảm nghi thức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Năm nay, do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, lễ giao, nhận quân tại các địa phương không chỉ có phần lễ mà còn có cả phần hội. Do đó, việc tổ chức lễ giao, nhận quân tại các địa phương chắc chắn sẽ sôi nổi, khí thế hơn và thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương trong toàn quốc sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, ngày 6/2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Ngày 8/2, 24 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trong ngày 9/2, sẽ có 12 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ngày 10/2, 5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngay-hoi-cua-tuoi-tre-len-duong-bao-ve-to-quoc-post466020.html