Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đồng bào huyện Mường Nhé

Ngày 11/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé 2; trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân trên địa bàn bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mường Nhé. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mường Nhé. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Bản Mường Nhé Mới thành lập năm 2015 trên cơ sở chia tách từ bản Mường Nhé, hiện có 140 hộ, với hơn 540 nhân khẩu, 5 cộng đồng dân tộc sinh sống. Bản Mường Nhé 2 được thành lập từ Đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé (gọi tắt là Đề án 79), có 18 hộ, với gần 130 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông.

Những năm qua, hai khu dân cư và các đoàn thể đã tạo điều kiện cho hội viên vay trên 10 tỷ đồng khuyến khích các hộ đăng ký sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp. Trong năm 2019, năng suất bình quân lúa ruộng, lúa nương đạt 5 tạ/ha, diện tích nuôi thả cá hơn 5ha, hơn 200 con trâu bò...

Nhân dân hai bản giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hộ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển mô hình trang trại nhỏ. Trong công tác giáo dục, 100% số trẻ trong độ tuổi đều đến trường, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao đều được duy trì. Bà con luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hương ước, quy ước bản; thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư. Năm 2019, hai bản có 124/158 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Tại Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương tích cực sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp mà còn là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng, củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản làng…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các gia đình tại xã Mường Nhé. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đại tướng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các tổ chức đoàn thể huyện Mường Nhé, xã Mường Nhé tiếp tục vận động, động viên nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, tiếp tục động viên nhân dân, đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, địa phương chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, trọng tâm là công an xã chính quy; chú trọng phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh, thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng và gia đình văn hóa...

Dịp này, Quỹ Vì người nghèo Trung ương, các Ngân hàng: VP Bank, Techcombank, Hàng Hải Việt Nam, AgriBank đã trao 29 tỷ đồng tặng huyện Mường Nhé để hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, một trong số các hộ nghèo tại bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé.

Hiện nay, huyện Mường Nhé có khoảng 1.200 hộ nghèo ở 106 bản thuộc 11/11 xã cần hỗ trợ nhà ở khẩn cấp. Bộ Công an đã có chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo của địa phương. Ban đầu sẽ lựa chọn ra 11 hộ gia đình để làm nhà thí điểm tại 3 xã: Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè với các thiết kế khác nhau để đánh giá ưu, nhược điểm, tính khả thi của từng mẫu.

Tuy nhiên, các thiết kế vẫn phải đảm bảo các tiêu chí như: nhà được xây dựng bằng khung thép, mái lợp tôn xốp, diện tích sử dụng khoảng 36m2, đảm bảo tiêu chí 3 cứng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân, hình thức đẹp và phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi cao, có thể triển khai trên phạm vi toàn huyện.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự trao tặng nhà Đại đoàn kết do Bộ Công an hỗ trợ xây dựng tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, ngày 10/11, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); thăm, động viên các sinh viên Khóa liên thông 9 của Học viện An ninh nhân dân đang thực tập trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác cũng đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vì bình yên biên giới" do Bộ Công an tổ chức tại trung tâm huyện Mường Nhé.

Xuân Tư - Tuấn Anh - Hải An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-cung-dong-bao-huyen-muong-nhe-20191111113433711.htm