Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương

Chiều 18-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 5 (làng Chiềng Tây), xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Thôn 5 có 118 hộ, với 417 nhân khẩu, gồm đồng bào các dân tộc: Mường, Thái, Kinh cùng chung sống, đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Toàn thôn có 112 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chỉ còn một hộ nghèo. Hiện cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn 5 đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội thôn 5, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, MTTQ Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng, có cống hiến xứng đáng, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng chí hoan nghênh những kết quả đã đạt được của thôn 5, nhất là việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng chí mong nhân dân thôn 5 tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; mỗi gia đình phải giữ gìn hạnh phúc, nâng cao đời sống, giáo dục con ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật và các quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khu dân cư an toàn, làm chủ, chủ động giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề nảy sinh trong cộng đồng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí đề nghị, Thường trực MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ưu tiên chăm lo hoạt động của Mặt trận và cán bộ của Mặt trận ở phường, xã...

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính trao quà của Ban Tổ chức T.Ư tặng 30 gia đình tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức T.Ư trao các phần quà ý nghĩa tặng nhân dân thôn 5, xã Ngọc Liên.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), chiều 18-11, tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả nhân dân thôn Đông Thái đã đạt được, đặc biệt là kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã Tùng Ảnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2018. Ôn lại truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, đồng chí khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đồng thời đề nghị, người dân thôn Đông Thái nói riêng, huyện Đức Thọ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn; coi xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, suốt đời, không ngừng nâng cao các tiêu chí. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao quà tặng nhân dân thôn Đông Thái.

Trước đó, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Bình dẫn đầu, đã đến dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tham quan Khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Sáng 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 (kéo dài từ ngày 18 đến 23-11) là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thực hiện nhằm tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thiết thực chào mừng 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11; đồng thời là dịp tôn vinh truyền thống đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 18-11, đồng chí Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phong Lục Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Thôn Phong Lục Nam có 139 hộ dân, có 72 liệt sĩ, 21 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều thương binh, bệnh binh. Nhân dịp này, đồng chí Hà Ban cùng đại diện chính quyền địa phương trao 20 suất quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 40 triệu đồng để xây dựng một nhà tình nghĩa và 50 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học của thôn Phong Lục Nam.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đồng bào các dân tộc trên địa bàn như: trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học, tặng quà và bò giống cho gia đình nghèo…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38283802-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-dien-ra-soi-noi-o-nhieu-dia-phuong.html