Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ

Tối 13-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai.

Trưởng ban Nội chính Nguyễn Quang Huy tặng hoa chúc mừng ngày hội

Thôn Tri Lễ có 1.224 hộ với 4.319 nhân khẩu, qua bình xét năm 2018 có 92% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các hộ gia đình trong thôn luôn chấp hành nghiêm các quy định, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phong trào khuyến học được phát huy mạnh mẽ trong các gia đình, dòng họ. Hầu hết đường làng, ngõ xóm trong thôn đã được lát gạch và bê tông hóa. Thu nhập bình quân đạt 39,5 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo trong thôn ngày càng giảm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của thôn Tri Lễ, nhất là trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho MTTQ hoạt động hiệu quả. Trưởng ban Nội chính Thành ủy lưu ý thôn Tri Lễ cần đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Cán bộ thôn cần vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thôn vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Huy đã trao quà của thành phố cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quà cho các hộ khó khăn ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ

* Tối 13-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

Thôn Chúc Đồng 2 có 8 dòng họ, 262 hộ với 1.150 nhân khẩu. Ban Công tác mặt trận của thôn gồm 10 thành viên luôn bám sát sự chỉ đạo của Chi ủy và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thụy Hương phối hợp triển khai thực hiện các phong trào ở cơ sở; vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Nổi bật là, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2018, thôn Chúc Đồng 2 có 248 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 95%); việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống văn minh, không hút thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình, loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Toàn bộ đường làng, ngõ xóm trong thôn được bê tông hóa; hệ thống thoát nước có nắp, bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Thôn đã thành lập được đội thu gom rác thải, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng chủ nhật hằng tuần…

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã trao quà của thành phố cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương.

Hiền Phương - Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/918458/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-huyen-thanh-oai-va-chuong-my