Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2018 khép lại với những trải nghiệm khó quên

Trong hai ngày 23-24/11/2018, sự kiện 'Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất' diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng trong và ngoài nước.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa thể thao và công ty CP Công nghệ và Truyền thông Hemera. Sự kiện đã thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan cả trong và ngoài nước ở nhiều lứa tuổi.

Đến tham dự và phát biểu tại Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, những thành tựu trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản của TP Hà Nội đã góp phần khơi dậy những tiềm năng ẩn chứa trong di sản và phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục lịch sử, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn những giá trị văn hóa, những di sản phi vật thể mà ông cha ta để lại. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam đến các bạn bè quốc tế. Đây là 1 cơ hội đặc biệt cho người dân, các em học sinh sinh viên, các em nhỏ, các bậc cao tuổi được trải nghiệm mọi loại hình văn hóa ngay tại trung tâm di sản "Hoàng thành Thăng Long".

Trao đổi với PV tại sự kiện, ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Hemera Media cho biết, với tư cách là đơn vị đồng tổ chức, Hemera Media hi vọng thông qua chương trình, các di sản văn hóa của Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi và góp phần gìn giữ và phát huy những tài sản vô giá của Việt Nam.

Ông Đỗ Chiến Thắng cho biết thêm, được sự ủng hộ của Thành Ủy, UBND TP Hà Nội, chương trình sẽ là hoạt động thường niên với quy mô ngày càng lớn hơn và hi vọng không chỉ nhận được sự quan tâm rộng rãi không chỉ của người dân Thủ đô mà còn là đông đảo người dân trên cả nước và du khách quốc tế.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội

Sự kiện được tổ chức giữa không gian của Hoàng Thành Thăng Long mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử - nơi lưu giữ trọn vẹn những kí ức vàng son của cả một dân tộc yêu nước và kiên cường.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, các du khách được sống trong không gian văn hóa truyền thống với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Trống hội, Hát Then, Hát Xẩm, Quan họ, Ca Trù, Chầu Văn, dân ca Ví Dặm.

Nhiều trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức để du khách trải nghiệm như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ... Khu vực nặn tò he, triển lãm thư pháp cũng thu hút đông đảo khách tham quan.

Các nghệ nhân trong chương trình cũng rất phấn khởi, tự hào khi đem những tiết mục biểu diễn của mình tới sự kiện.

"Được khoác lên người những trang phục truyền thống của Việt Nam biểu diễn những tiết mục mang đậm hồn cốt dân tộc tại Hoàng Thành Thăng Long, một địa điểm linh thiêng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, tôi rất tự hào là cầu nối trong chương trình giới thiệu đến bạn bè thế giới biết đến những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam", Nghệ sĩ Vân Mai, Phó trưởng ban văn hóa Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa thể thao - chủ nhiệm nhà hát ca trù Bích Câu Đạo Quán cho biết.

Bà Nguyễn Minh Tám – Trưởng đoàn nghệ thuật trống hội Thăng Long, 78 tuổi, chia sẻ, Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất là cơ hội để những nghệ nhân, nghệ sĩ trên cả nước có cơ hội được thực hành những di sản văn hóa phi vật thể của cha ông để lại trên một sân khẩu lớn. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân lớn tuổi truyền thụ những nét đẹp của dân tộc đến thế hệ trẻ tiếp tục lưu truyền và kế tục đến mai sau.

Hơn 10.000 lượt khách tham dự Ngày hội Di sản Việt Nam lần thứ nhất

Đến tham gia Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất tại Hoàng Thành Thăng Long, Nguyễn Tuấn Nam, sinh viên trường Đại học Thủy lợi chia sẻ: "Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên em được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn dân tộc như hôm nay. Cũng lâu rồi em và các bạn mới được cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian kéo co, đẩy gậy, đi cầu khỉ rồi xin chữ ông đồ và được hướng dẫn nặn tò he vô cùng thú vị. Hi vọng sự kiện sẽ được tổ chức thường niên để những người trẻ tuổi như em có nhiều cơ hội được biết đến nhiều hơn về những di sản phi vật thể của cha ông còn lưu lại".

Theo bạn Phạm Thu Uyên, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, hi vọng rằng trong tương lai gần sẽ có thật nhiều các không gian văn hóa nghệ thuật dân gian hấp dẫn như Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2018 để giúp những người trẻ tuổi có thêm cơ hội được trải nghiệm và biết đến những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Kết thúc "Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ nhất" tại Hoàng Thành Thăng Long, hàng vạn lượt du khách đã đến tham dự chương trình. Đây cũng là hoạt động xã hội sâu rộng nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền... Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc./.

Hạ Vân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-hoi-di-san-van-hoa-viet-nam-2018-khep-lai-voi-nhung-trai-nghiem-kho-quen-20181126103837218.htm