Ngày hội đua tài dành cho những con tàu của lực lượng cảnh sát biển

Đây thực sự là sự kiện lớn của các chuyên ngành cảnh sát biển, là ngày hội thi đua, biểu dương lực lượng tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật của toàn lực lượng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên tàu CSB 8004. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên tàu CSB 8004. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/10, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ bế mạc Hội thi-Hội thao tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ 2 năm 2020, sau gần 20 ngày đua tài sôi nổi tại 4 khu vực gồm Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam và Hải Phòng.

Đây thực sự là sự kiện lớn của các chuyên ngành cảnh sát biển, là ngày hội thi đua, biểu dương lực lượng tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật của toàn lực lượng với tinh thần làm việc "Trung thực, khách quan, đoàn kết học hỏi, thi đua an toàn".

Tham gia Hội thi-Hội thao tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần này có 20 tàu cùng 424 đồng chí cán bộ, chiến sỹ thuộc biên chế các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3 và 4, đại diện cho các gam tàu trong biên chế của lực lượng.

Ngoài thực hành đi biển và xử lý các tình huống trên biển như đi trong luồng thủy hẹp, chống chìm, chống cháy, chiến đấu đối không, đối hải…, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trên các tàu còn phải trải qua nhiều nội dung thi theo 9 chuyên ngành: Hàng hải, Vũ khí, Cơ điện, Thông tin ra-đa và thiết bị quan sát, Điều lệnh, Chính trị, Hậu cần, Nghiệp vụ và Pháp luật.

Hình thức thi đa dạng bao gồm cả lý thuyết và thực hành; thao tác các bảng bố trí chiến đấu trên tàu; thi tại bến và trên biển; thi toàn tàu và thi từng ngành, từng vị trí. Đối tượng dự thi gồm nhiều gam tàu, cả tàu tuần tra đa năng, tàu tuần tra cao tốc; tàu vận tải; tàu cứu hộ, cứu nạn…

Với tinh thần "Hướng về cơ sở, tất cả vì con tàu", các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

Đặc biệt, các hải đoàn, hải đội và các tàu đã triển khai, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, Kế hoạch thành biện pháp tổ chức thực hiện sát đúng với tình hình đơn vị; cán bộ, chiến sỹ trên các tàu đã không quản ngại khó khăn, mưa nắng, tranh thủ thời gian, miệt mài ôn luyện kiến thức, tăng cường thực hành thục luyện thao tác.

Các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đã huy động được hàng chục ngàn ngày công, sơn được hàng chục ngàn m2 thân vỏ tàu, khoang hầm, thiết bị; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hàng trăm hạng mục kỹ thuật, trong đó có nhiều hạng mục vượt cấp, làm lợi cho ngân sách Nhà nước và quân đội nhiều tỷ đồng. Hệ thống sổ sách, văn kiện của các tàu, các ngành cũng được tu chỉnh, hoàn thiện cả về nội dung và hình thức...

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đồng thời là Trưởng ban tổ chức, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu cho biết đây là lần thứ hai lực lượng cảnh sát biển tổ chức Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện cấp Bộ Tư lệnh.

Hội thi-Hội thao đã thể hiện được cả về chiều rộng và chiều sâu, về quy mô tổ chức, số lượng, chất lượng và nội dung của hội thi, qua đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các đơn vị tàu trong công tác quản lý, đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của lực lượng.

Hội thi-Hội thao cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ hai năm 2020 là dịp để nhìn nhận lại, đánh giá đúng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; quản lý, khai thác, làm chủ tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật của toàn lực lượng, từ đó làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên tàu...

Đây cũng là cơ hội để xây dựng và phát triển những tập thể vững mạnh, chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao, góp phần xây dựng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, trật tự an toàn trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu trao thưởng cho cá nhân có thành tích cao. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngay-hoi-dua-tai-danh-cho-nhung-con-tau-cua-luc-luong-canh-sat-bien/670927.vnp