Ngày hội nơi Thủ đô kháng chiến

Càng gần đến dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, không khí vui tươi, phấn khởi càng lan tỏa ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với rất nhiều chương trình ý nghĩa. Trong đó, Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc năm 2019 khai mạc vào hôm nay (20-12) có nhiều nét đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân...

Tái hiện những mốc son tiêu biểu của Quân đội ta

Về với Thái Nguyên, miền đất “đệ nhất danh trà” cũng là cái nôi của cách mạng, trung tâm của chiến khu Việt Bắc năm xưa. Nơi đây đã chứng kiến những bước trưởng thành của Quân đội ta, những chiến công hiển hách và tình cảm quân dân thắm thiết, thủy chung. TP Thái Nguyên được lựa chọn là nơi tổ chức Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019. Sự kiện này do Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức, là hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, không chỉ góp phần tuyên truyền, động viên, cổ vũ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp quân đội và các doanh nghiệp vùng Việt Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới các tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển, góp phần xây dựng vùng quê cách mạng ngày càng giàu đẹp.

Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc năm 2019 có quy mô lớn, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Ảnh: QUANG HUY

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 là khu triển lãm và khu hội chợ. Khu vực này có diện tích hơn 10.000m2, với khoảng 3.000m2 dành cho triển lãm trong nhà và ngoài trời; khu hội chợ diện tích khoảng 6.000m2. Triển lãm và hội chợ thu hút 160 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia, với gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 75 đơn vị, doanh nghiệp quân đội cùng với 13 tỉnh, thành phố và gần 80 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), nội dung trưng bày khu triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh, hiện vật phản ánh thành tựu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tóm tắt những mốc son tiêu biểu của QĐND Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử; trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tham gia lao động sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu đậm nét về công tác dân vận, chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, trồng rừng, giúp nhân dân và địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, các chương trình dạy học, quân dân y… Việc kết hợp tổ chức triển lãm với hội chợ nhằm giới thiệu những sản phẩm mới, có chất lượng cao, phù hợp và thích ứng với thị hiếu tiêu dùng của đồng bào vùng Việt Bắc; có khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế.

Thêm gắn kết nghĩa tình quân dân

Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 có sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị quân đội. Tại khu triển lãm chung của quân đội sẽ có nội dung trưng bày của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cục Cứu hộ-cứu nạn, Cục Đối ngoại... Bên cạnh đó, còn có khu triển lãm của các quân khu, quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh 86; các binh chủng: Thông tin liên lạc, Pháo binh, Công binh, Tăng Thiết giáp, Hóa học, Đặc công; Học viện Quân y, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Cùng với các cơ quan, đơn vị quân đội, nhiều địa phương trên cả nước cũng tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động này.

Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội sâu sắc, triển lãm-hội chợ lần này cũng tạo cơ hội để tăng cường, mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền; các bộ, ngành; giữa bộ đội với đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân, nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, với sự góp mặt của các đoàn văn công, ca múa nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của quân đội và một số địa phương.

Trong khuôn khổ triển lãm, hội chợ, không thể không nhắc đến các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ người có công và gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, như: Tặng nhà tình nghĩa; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Ban tổ chức sẽ phối hợp với tỉnh Thái Nguyên thực hiện các hoạt động tri ân, tưởng niệm 47 năm ngày 60 thanh niên xung phong Bắc Thái hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là những việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời cũng góp phần tô thắm thêm nghĩa tình quân dân gắn bó.

MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/ngay-hoi-noi-thu-do-khang-chien-605721