Ngày hội non sông

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra khi Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp với nghị quyết, chương trình hành động đột phá đang đi vào cuộc sống; cả nước thi đua lập thành tích mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021); thời điểm đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay.

Sơn La đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Hiện hữu cảnh quan đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. Nông thôn ngày càng đổi mới, đường bê tông tới hầu hết các bản làng từ vùng thấp đến vùng cao, thuận tiện đi lại, như càng thênh thang rộng mở trong ngày hội non sông, cho những dòng xe nối nhau đưa cử tri đi bầu cử.

Cử tri huyện Sông Mã nô nức đi bầu cử.

Dịp bầu cử cũng hay vào vụ quả ngọt trên các nương đồi, càng nức lòng về “hiện tượng nông nghiệp Sơn La” xuất phát từ chính các cơ chế, chính sách mà những người đại biểu của nhân dân kỳ trước xây dựng lên, kỳ vọng hơn vào nhiệm kỳ mới với những đổi mới hơn, tiến bộ hơn. Bối cảnh dịp bầu cử cũng không ít thách thức, nhất là đối mặt với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, trong tỉnh cũng đã xuất hiện một ca bệnh.

Toàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử. Các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch, mỗi người dân cũng tự giác là một pháo đài thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, thiên tai trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử. Toàn bộ khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều đã được phun khử khuẩn trước ngày bầu cử.

Cử tri thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) nhận phiếu bầu cử.

Tháng năm trời trong xanh. Từ phố thị, tới trung tâm các xã nông thôn, nhà máy đỏ rợp cờ, hoa, băng rôn tuyên truyền bầu cử. Cử tri nô nức đi bỏ phiếu, thực hiện nghiêm việc giãn cách, sát khuẩn, đeo khẩu trang để phòng dịch. Tất cả chung một ý chí, một tinh thần quyết tâm để đạt thắng lợi kép: Tổ chức cuộc bầu cử thành công và ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19, tạo nên không khí sôi động ngày hội non sông; trào dâng niềm tự hào như cách đây 75 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, những con người từ thân phận nô lệ đã vùng lên phá bỏ xiềng xích thực dân phong kiến, trở thành chủ nhân đất nước, hân hoan cầm lá phiếu, góp sức mình cùng xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á vượt qua tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Với tinh thần cách mạng, cụ Lê Nguyên Bắc, 91 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, mặc dù ngồi xe lăn, thuộc diện được bỏ phiếu tại nhà, nhưng vẫn đến cùng 1.077 cử tri khu vực bỏ phiếu số 4 phường Tô Hiệu (Thành phố) để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thành phố Sơn La, nơi trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh không khí sôi động từ sáng sớm. Quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính của tỉnh tới các tuyến phố rực rỡ sắc đỏ. Toàn Thành phố có 73.844 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại 103 khu vực bỏ phiếu. Hoàn thành bỏ phiếu sớm nhất là các xã nông thôn mới Chiềng Xôm, Hua La, Chiềng Ngần.

Cùng với cử tri huyện Yên Châu thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, cụ Phạm Thị Trâm, 95 tuổi, là mẹ liệt sỹ, nhờ con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu của thị trấn Yên Châu để bỏ phiếu. Mặc dù tuổi cao, nhưng cụ Trâm vẫn nhớ: Tôi đi bỏ phiếu đủ 15 kỳ bầu cử của đất nước. Lần tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, tôi bầu cử ở tại thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), vừa thoát khỏi ách thống trị thực dân phong kiến, nên khi được cầm lá phiếu chọn ra những người lãnh đạo đất nước, cảm thấy đây là quyền tự do quý giá, thiêng liêng lắm! Tôi bảo con cháu tìm hiểu kỹ về người ứng cử, tự tay bỏ phiếu để bầu những người đại biểu đủ đức, đủ tài gánh vác công việc của đất nước, địa phương mình.

Cử tri tổ bầu cử số 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu) thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào bầu cử.

Huyện cửa ngõ Vân Hồ với nhiều công trình khang trang ở trung tâm hành chính bên đồng chè xanh bát ngát, các nhà máy mới mọc lên cũng như khoác tấm áo mới rực rỡ trong ngày hội. Ngay trong buổi sáng đã có 96% cử tri đi bầu, trong đó, 7 xã đạt 100% là Mường Men, Quang Minh, Mường Tè, Tô Múa, Liên Hòa, Chiềng Yên, Xuân Nha. Đại úy Phùng Công Minh, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành Trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã Lóng Luông (Vân Hồ), thông tin: Toàn bộ 46 cử tri là cán bộ, chiến sỹ công an, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, y tế thực hiện bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, đảm bảo nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Trên 36.800 cử tri của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên cũng nô nức đến 127 khu vực bỏ phiếu. Tại vùng cao xã Hang Chú (Bắc Yên), dọc các ngả đường, cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực trong nắng, không khí ngày bầu cử rộn ràng, vui tươi. Toàn xã có 2.005 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 6 tổ bầu cử. Từ sáng sớm, cử tri các dân tộc váy áo xúng xính như đi hội, gác lại việc nương rãy, đi bầu cử. Khuôn mặt rạng rỡ, ông Mùa A Chờ, 65 tuổi, người có uy tín ở bản Hang Chú, nói: Tôi đi bầu cử lần đầu tiên năm 1975. Đến kỳ bầu cử, tôi đều sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu và vận động cử tri trong bản đi bầu cử đúng giờ và đầy đủ để chọn ra những người đủ đức, đủ tài thường xuyên quan tâm giúp đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng cao chúng tôi cải thiện đời sống.

Huyện biên giới Sốp Cộp cũng sôi động không kém, hệ thống loa truyền thanh liên tục phát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử bằng tiếng phổ thông, tiếng Thái và tiếng Mông. Trung tâm huyện mang dáng dấp phố thị vùng biên; nông thôn nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tin tưởng vào Đảng, chính quyền. Ngày hội non sông, toàn huyện có gần 29.700 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại 91 điểm bầu cử, 3/8 xã đạt 100% cử tri đi bầu cử sớm nhất là Dồm Cang, Púng Pánh, Sam Kha. Đặc biệt là cử tri Lò Văn Pha, dân tộc Lào, bản Mường Và, xã Mường Và, 67 tuổi, bị tai biến liệt nửa người nhưng vẫn yêu cầu con, cháu đưa đi bầu cử từ sáng sớm, tiêu biểu về ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồn Biên phòng Mường Lạn, đến 7 giờ 30 phút, 100% cử tri là cán bộ, chiến sỹ đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử; nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tại các nhà máy, các tổ chức công đoàn cũng đã phối hợp với người sử dụng lao động sắp xếp thời gian cho công nhân đi bầu cử song vẫn đảm bảo quyền lợi về ngày công lao động. Tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, hơn 800 công nhân thay ca làm việc và thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử theo địa bàn cư trú. Công nhân Lò Văn Đoàn kỳ vọng: Nhiệm kỳ này, Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục có các chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao tay nghề của công nhân đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Tại các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử rất háo hức. Cùng với hơn 1.300 cử tri tại Trường Đại học Tây Bắc, sinh viên Lò Quang Đại, Lớp K58 Tiếng Anh, hồ hởi: Lần đầu tiên được bỏ phiếu, tôi cảm thấy tự hào và nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước. Mong các đại biểu được bầu chọn lần này sẽ tham gia ý kiến với cấp có thẩm quyền tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên, học sinh; đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên.

Vùng dịch xã Nà Bó (Mai Sơn) và khu cách ly tập trung Trung đoàn 754, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện quy định nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cho toàn bộ công dân bỏ phiếu. Các thành viên của tổ bầu cử mang phiếu bầu và hòm phiếu phụ vào trong khu vực đang thực hiện phong tỏa, được trang bị đầy đủ các phương tiện chống dịch; thực hiện đầy đủ các quy trình khử khuẩn hòm phiếu, phiếu bầu trước khi bàn giao lại cho tổ bầu cử ở phía ngoài. Các thành viên của tổ bầu cử sẽ thực hiện cách ly khi hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Bùi Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 754, thông tin: Chúng tôi phân 4 thành phần tham gia bầu cử tại 3 địa điểm với tính chất đặc thù khác nhau, tránh lây chéo dịch bệnh, gồm: Bộ phận tổ chức tổ bầu cử độc lập, bộ phận tham gia bỏ phiếu cùng cơ quan Bộ CHQS tỉnh, bộ phận bỏ phiếu cùng nhân dân địa bàn đóng quân và đặc biệt là 54 công dân cùng với cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly công dân tập trung.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh đã bỏ phiếu đạt 99,83%; các trường hợp thực hiện cách ly y tế đều được tạo điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật, góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử cả nước, thực sự trở thành Ngày hội non sông.

Phạm Đức và nhóm phóng viên

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ngay-hoi-non-song-39900