Ngày hội ở 'làng khoa bảng'

Chiều 18/11, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Đông Thái.

Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng dự.

Làng Đông Thái được mệnh danh là “làng khoa bảng” bởi nơi đây là quê hương của nhiều danh nhân, anh hùng dân tộc và các nhà khoa bảng. Làng nằm dọc theo sông La từ bến Tam Soa, làng Linh Cảm (nơi giao của hai công sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố tạo thành sông La) đến thị trấn Đức Thọ.

Hưởng ứng Chương trình hành động và các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, nhân dân thôn Đông Thái từng bước xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến lên. Thu nhập bình quân năm 2018 của thôn Đông Thái ước đạt 48 tỷ đồng, bình quân thu nhập 46 triệu đồng/người/năm. Đến thời điểm này, thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng quà cho thôn Đông Thái.

Đặc biệt, hoạt động văn hóa văn nghệ thôn vẫn luôn duy trì tốt, tổ chức Ngày hội Đình làng, Đêm thơ Tết Nguyên tiêu, tham gia thi đấu các giải do xã tổ chức. Toàn thôn có 4 cháu tham gia thi và đậu vào các trường đại học tốp đầu của cả nước; 114 cháu học sinh giỏi các cấp, hàng năm số tiền khuyến học được trao cho các cháu gương điển hình học tốt là trên 4 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT các loại đạt trên 94%; tỷ lệ các cháu trong độ tuổi, tham gia và được tiêm vắc xin các loại đạt 100%.

Thôn luôn chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Năm 2018, có 212 hộ đạt gia đình văn hóa, 205 hộ đạt gia đình thể thao, 208 hộ đạt gia đình học tập, có 157 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Vận động thu được 4,5 triệu đồng Quỹ “vì người nghèo”, 50 triệu đồng quỹ tình thương.

Vệ sinh môi trường trong thôn luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp, các công trình chăn nuôi, khu vực vệ sinh được cải tạo nâng cấp. Năm 2018, đã làm được hàng trăm mét đường bê tông. Xây dựng và trồng 364m bồn hoa, hàng rào xanh; 204m mương thoát nước thải, nâng cấp và làm mới 450m đường điện chiếu sáng khu dân cư.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tặng quà cho bà con nhân dân.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, thôn Đông Thái có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như hát dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh, bóng chuyền…thu hút đông đảo bà con nhân dân trong thôn tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn bà con thôn Đông Thái nói riêng, nhân dân Hà Tĩnh nói chung tiếp tục phát huy, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

“Đề nghị Ủy MTTQ các cấp quan tâm hơn đến việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào để vừa nâng cao đời sống vật chất, vừa đáp ứng như cầu về tinh thần ngày càng cao của nhân dân”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Trước đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Sách Thực cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, thăm và tặng quà cho một số hộ dân thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh).

Tiết mục dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đặc sắc tại Ngày hội.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/ngay-hoi-o-lang-khoa-bang-tintuc422985