Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Ðại tướng LƯƠNG CƯỜNG Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội Anh hùng

Ảnh minh họa: TTXVN.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VI) ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22-12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD). Từ đó đến nay, ngày này hằng năm, trở thành ngày hội lớn, ngày hội quy tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Việc lấy ngày 22-12 hằng năm làm Ngày hội QPTD là quyết định đúng đắn, sáng tạo, thể hiện ý Ðảng hòa quyện với lòng dân - chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Ðảng, khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trong đó, QÐND làm nòng cốt. Thực tiễn 30 năm qua đã khẳng định, Ngày hội QPTD thật sự là ngày hội của toàn dân tộc, của truyền thống dựng nước, giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân" - nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới; là dịp để tuyên truyền sâu, rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời, cổ vũ, động viên toàn dân chăm lo xây dựng QÐND Việt Nam hùng mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong mọi tình huống.

Nhờ kết hợp tốt các hoạt động tuyên truyền, động viên nhân dân trong Ngày hội QPTD với thực hiện có hiệu quả các hoạt động quân sự, quốc phòng thường xuyên mà nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; các tiềm lực của khu vực phòng thủ, của nền QPTD được xây dựng vững mạnh, sẵn sàng huy động nhân tài, vật lực, động viên quốc phòng, đáp ứng nhu cầu năm đầu chiến tranh. QÐND được quan tâm, chăm lo xây dựng theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. "Thế trận lòng dân" thường xuyên được củng cố, tăng cường; thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững chắc.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, lĩnh vực và địa phương nhận thức về xây dựng nền QPTD, thực hiện Ngày hội QPTD chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc; việc quán triệt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh có địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, chặt chẽ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự,… kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, cổ động phong trào quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiến hành chưa thường xuyên; việc xây dựng "thế trận lòng dân" có địa bàn, có thời điểm chưa thật sự vững chắc...

Hiện nay, tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng tiếp tục diễn biến gay gắt ở nhiều nơi. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Ðông - Nam Á, tiếp tục phát triển năng động, ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với thế giới, nhưng đây cũng là tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn; đặc biệt, việc tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Ðông vẫn diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh "Diễn biến hòa bình" với nhiều chiêu thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; một trong những mục tiêu trọng tâm là đòi "phi chính trị hóa" Quân đội, phủ nhận bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, gây chia rẽ Quân đội với Công an, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nguy hiểm hơn chúng tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống Ðảng, Nhà nước, làm cho một bộ phận thanh niên phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái đạo đức, lối sống, lãng quên nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với đó, tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố và xây dựng nền QPTD nói chung; tổ chức tốt các hoạt động ngày QPTD nói riêng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN đặt ra những yêu cầu mới rất cao. Ðể thực hiện được điều đó toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tập trung mọi nỗ lực thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo đảm cho Ngày hội QPTD thật sự là nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của Ðảng, nhất là chủ trương xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa, hội nhập quốc tế,… để cụ thể hóa thành mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển nền QPTD; tổ chức thực hiện tốt Chiến lược quân sự, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Luật Quốc phòng năm 2018,… và Nghị định số 21/2019/NÐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Quá trình thực hiện, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở cần cập nhật những chủ trương, chỉ đạo, định hướng mới của Ðảng, Nhà nước để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là nội dung, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ quốc.

Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Ðảng về xây dựng nền QPTD, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. Trọng tâm tuyên truyền, giáo dục là làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm rõ nền quốc phòng của nước ta là nền quốc phòng của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước; phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại. Sự nghiệp củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, QÐND và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Sức mạnh của nền QPTD là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội QPTD, Ngày thành lập QÐND Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng trên phạm vi cả nước.

Trước hết, cần thấy rõ và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Ngày thành lập Quân đội và Ngày hội QPTD. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội QPTD; chú trọng tổ chức các hoạt động thi đua kết hợp đẩy mạnh lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh với các hoạt động quốc phòng - an ninh. Làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trước khi bước vào tổ chức Ngày hội; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo, toàn diện cả hoạt động quân sự, quốc phòng và các lĩnh vực hoạt động khác, tránh phô trương, hình thức nhưng cũng không khô cứng, nhàm chán. Ðồng thời, quan tâm đầu tư thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ, nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của Ngày hội. Tổ chức Ngày hội QPTD thật sự là một ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo môi trường văn hóa quân sự, quốc phòng lành mạnh để mọi người, mọi nhà sẵn sàng cống hiến sức người, sức của cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, tập trung xây dựng tiềm lực của nền QPTD, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh và đối ngoại. Trong đó, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Tập trung xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc tạo tiền đề để xây dựng và phát huy các tiềm lực khác. Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong Ðảng thành một khối thống nhất, làm hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc. Ðể làm được điều đó, cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, khắc phục kịp thời biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đồng thời, gắn với thực hiện ngày càng có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và các phong trào, cuộc vận động khác.

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng nền QPTD và công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng tham gia Ngày hội QPTD.

Thực tiễn xây dựng nền QPTD luôn phát triển phong phú sinh động, nhất là trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Vì vậy, các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng nền QPTD và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội QPTD. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Ðảng và các chính sách nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trong tình hình mới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42597502-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-noi-hoi-tu-suc-manh-bao-ve-to-quoc.html