Ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong các ngày 11 và 12/2 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc', hội tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; tôn vinh, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; mừng Đảng, mừng Xuân mới 2023.

Một tiết mục của đồng bào Thái đến từ xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Một tiết mục của đồng bào Thái đến từ xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Ngày hội có sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 25 cộng đồng dân tộc ở 14 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng, miền và khoảng 100 đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại làng, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu xuân năm mới.

Ban tổ chức cho biết điểm nhấn của Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc; tham dự Lễ hội đền tháp (lễ Katê) của dân tộc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận; hưởng ứng Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mùa xuân của đồng bào dân tộc Thái.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội, còn có chương trình nghệ thuật “Bài ca mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân đất nước”; các hoạt động hưởng ứng, gồm: Tái hiện trích đoạn nghi lễ "Chậm đò ho" của dân tộc Thổ; trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Nghệ thuật xòe Thái"; giao lưu nghệ thuật "Xuân về trên đền tháp", "Hội xuân" của đồng bào các dân tộc tại "Ngôi nhà chung",…

Nhân dịp này, đồng bào các dân tộc sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức giới thiệu, quảng bá ẩm thực, các món ăn ngày Tết như: bánh chưng, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy, lạp sườn, thắng cố, rượu ngô...; các trò chơi dân gian nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu,...

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ngay-hoi-sac-xuan-tren-moi-mien-to-quoc-321448.html