'Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Ngày 11/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây – Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc 'Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2023.

 Đến dự ngày Hội và chung vui cùng đồng bào dân tộc có các Ủy viên BCH TƯ Đảng: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt và đại diện lãnh đạo các Bộ ngành trung ương…

Đến dự ngày Hội và chung vui cùng đồng bào dân tộc có các Ủy viên BCH TƯ Đảng: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt và đại diện lãnh đạo các Bộ ngành trung ương…

Cùng về chung vui ngày Hội còn có đông đảo đồng bào các dân tộc anh em trên nhiều vùng miền đất nước.

Tiết mục văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc mở màn ngày Hội.

Dự “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có 200 đại biểu, đại diện cho 25 dân tộc thiểu số của 14 tỉnh, thành phố.

Trong ngày Hội mỗi dân tộc mang tới "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em những đặc trưng văn hóa của dân tộc mình.

“Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là sự kiện được tổ chức thường niên, ngay sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Sau các kỳ tổ chức sự kiện đã trở thành một hoạt động văn hóa đậm nét, có sức lan tỏa rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng, tham gia sôi nổi của đồng bào các dân tộc anh em trên nhiều vùng miền đất nước.

Phát biểu tại buổi khai mạc Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp. Tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất là “mạch nguồn” của sức mạnh Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi đến các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc anh em cùng toàn thể nhân dân và du khách những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tại Lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tới đại diện 25 dân tộc và nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của văn hóa, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, bà con các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực bền bỉ duy trì và phát triển hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt 13 năm qua. Các hoạt động có ý nghĩa tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Các đại biểu dự Hội Katê của đồng bào Chăm tại khu đền tháp Chăm tại Làng.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần trò chuyện, thăm hỏi các nghệ nhân gốm Chăm.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào các dân tộc tại Ngày hội.

Tham dự “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc” năm 2023 khách thăm quan còn được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực các dân tộc, giao lưu văn hóa ngày xuân; tìm hiểu các phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc anh em trên nhiều vùng miền cả nước.

N Dương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/anh/ngay-hoi-sac-xuan-tren-moi-mien-to-quoc-631471.html