'Ngày hội sống xanh' thu hút đông đảo người dân hưởng ứng

Sáng 31/3, tại Trung tâm hoạt động Cộng đồng EKOCENTER (Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện 'Ngày hội sống xanh'.

Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động và chương trình hướng tới cải thiện môi trường không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng sức khỏe cho người dân Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện này thể hiện sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các tổ chức nhà nước, xã hội và doanh nghiệp với mong muốn nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng từng bước hạn chế việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020.

Các bé được tự tay làm các sản phẩm tái chế

Bà Đỗ Vân Nguyệt (Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng) cho biết: Thông qua sự kiện, chúng tôi giới thiệu cho cộng đồng những hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các trò chơi, các loại vật liệu tái chế, tác động đến hạnh vi của mọi người bảo vệ môi trường, nhất là với trẻ em; cùngn nhau trải nghiệm những hoạt động sáng tạo và bổ ích. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân tham gia với đủ lứa tuổi.

Chị Hoàng Thị Huyền,55 tuổi, người dân sống tại đây cho biết: Đây là một chương trình có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tôi đã sử dụng túi nilong tự hủy, thông qua sự kiện lần này sẽ tiếp tục sử dụng chúng, góp phần bảo vệ môi trường. Bé Đỗ Minh Quân (11 tuổi) chia sẻ: Đến với chương trình con rất vui, sau này con sẽ vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động thiết thực lồng ghép với các nội dung bảo vệ môi trường: sáng kiến xanh, tiêu dùng xanh, góc sống xanh, góc “Chơi mà học”. Cuối chương trình là hoạt động thu nhặt rác xung quanh khu vực.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ngay-hoi-song-xanh-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-huong-ung-1251306.html