Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

'Mặc dù tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong toàn tỉnh An Giang có nhiều diễn biến phức tạp, song các địa phương đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai hiệu quả Quyết định 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'. Từ đó, đưa phong trào ngày một lớn mạnh, tạo thế trận an ninh vững chắc, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương' - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an An Giang nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, năm 2022, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tổ chức chủ yếu ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… Tại An Giang, thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả.

Trong đó, tổ chức tốt các biện pháp vận động quần chúng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng nòng cốt ở cơ sở; phối hợp liên tịch giữa công an với UBMTTQVN, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào...

Từ đó, từng bước đưa phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Minh chứng rõ nét là từ đầu năm 2022 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh (87/141 vụ so với cùng kỳ); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế (giảm 11/20 vụ)...

Tặng quà cho các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nhân Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tặng quà cho các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nhân Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Riêng trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng công an, trách nhiệm của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

Thông qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, có tác dụng thu hút và phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân. Ý thức phòng, chống tội phạm của nhân dân được nâng cao nên tham gia truy bắt tội phạm xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, trong các vụ án do lực lượng công an đấu tranh làm rõ, hầu hết do quần chúng nhân dân phát hiện, báo tin, giúp đỡ.

Là địa bàn thuộc trung tâm thành phố, phường Mỹ Xuyên thực hiện tốt kế hoạch vận động và thực hiện Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác giữ gìn ANTT năm 2021 trên địa bàn phường, góp phần kiềm chế, giảm tội phạm. Cụ thể, phạm pháp hình sự trên địa bàn phường chỉ xảy ra 2 vụ (giảm 2 vụ so cùng kỳ) và đã đấu tranh làm rõ 2 vụ liên quan 2 đối tượng; phát hiện, bắt quả tang 7 điểm TNXH, bắt 13 đối tượng liên quan; lập hồ sơ 12 vụ gây rối trật tự công cộng, liên quan 26 đối tượng; lập hồ sơ răn đe, giáo dục 42 đối tượng TNXH…

Khác với phường trung tâm, phường Mỹ Thạnh là địa bàn cửa ngõ của TP. Long Xuyên, giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, nên tình hình ANTT tiềm ẩn phức tạp. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm và các TNXH xảy ra, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khóm ấp tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Nhiều mô hình về ANTT nổi bật, như: “Camera an ninh” được thành lập tháng 3/2017, từ nguồn vận động xã hội hóa; “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông” thực hiện tháng 4/2021, đã vận động hỗ trợ 1 xe ôtô trị giá 325 triệu đồng phục vụ đưa người bệnh và người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu; 2 An (ANTT và an sinh xã hội) được xây dựng vào tháng 6/2021, do các nhà hảo tâm, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Mỹ Thạnh; Giáo xứ Mỹ Thạnh hỗ trợ nhiều phần quà cho người dân trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội...

Bên cạnh hiệu quả của các mô hình còn xuất hiện nhiều gương tiêu biểu của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển.

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an An Giang đề nghị: “Cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung phát huy hơn nữa kết quả đạt được; tiếp tục chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và tổ chức có hiệu quả hoạt động Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào cách mạng, cuộc vận động của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, ý nghĩa của ngày hội, gắn với vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, TNXH và làm tốt công tác xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...”.

KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc--a341014.html