Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019 thành công rực rỡ

Sau 03 ngày diễn ra (từ 18 – 20/10) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019 vừa chính thức khép lại vào tối 20/10 và để lại trong lòng người dân thành phố Điện Biên Phủ cũng như du khách những cung bậc cảm xúc và trải nghiệm thú vị.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II/baodienbienphu.info.vn

Một tiết mục biểu diễn trong đêm bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II/baodienbienphu.info.vn

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, văn hóa trong giai đoạn hiện nay; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng 54 dân tộc, góp phần "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"…

Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi và hấp dẫn, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái (trang phục ngày thường, lễ hội, cưới hỏi); trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của đồng bào dân tộc Thái; Trình diễn nghệ thuật xòe Thái; trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm, thêu khăn Piêu; trưng bày, triển lãm nét đặc trưng văn hóa dân tộc Thái cùng các hoạt động thi đấu các môn thể thao như: tó sáng, tó má lẹ, đi cà kheo, tung còn, bắn nỏ, kéo co…

Ngày hội đã tái hiện được các giá trị văn hóa dân tộc còn tiềm ẩn trong đời sống đồng bào; khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Thái qua thời gian, không gian; đồng thời khẳng định, văn hóa dân tộc Thái không chỉ là bản sắc quý giá của văn hóa tộc người mà còn là tài nguyên du lịch, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Thông qua ngày hội giúp cho mỗi người thêm hiểu biết, trân trọng và gìn giữ các di sản văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Thái nói riêng.

Tại lễ bế mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Ngày hội. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III, năm 2024 cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La./.

Anh Vũ (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-thai-lan-thu-ii-nam-2019-thanh-cong-ruc-ro-20191021152332031.htm