Ngày hội xuân hồng

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi được chứng kiến tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia hưởng ứng chương trình Ngày hội xuân hồng năm 2023, với mong muốn trao gửi những giọt máu yêu thương đến với bệnh nhân đang cần truyền máu.

Ngay từ sớm, không khí khu vực nhà thi đấu nhộn nhịp tiếng nói cười của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình. Đoàn viên Cù Văn Tú, Liên chi đoàn Đại đội 26, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9, cầm trên tay chứng nhận hiến máu, hồ hởi khoe: “Tôi vừa hiến 350ml máu. Tôi chọn cho mình phần quà là chú chó bông để gửi tặng bạn gái, lan tỏa thông điệp nhân văn trong phong trào hiến máu tình nguyện của nhà trường”.

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 hiến máu tại Ngày hội xuân hồng năm 2023.

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 hiến máu tại Ngày hội xuân hồng năm 2023.

Trong thời gian chờ đến lượt tham gia hiến máu, đoàn viên Trần Đức Việt, Liên chi đoàn Đại đội 15, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, tâm sự: “Trước khi tham gia chương trình, tôi gọi điện kể với bố mẹ, bạn bè nghe về việc hiến máu tình nguyện. Gia đình và các bạn đều khuyên tôi nên tham gia hiến máu để chia sẻ hạnh phúc, yêu thương đến với những người đang cần máu. Bạn gái tôi còn dặn mang quà của chương trình về để cô ấy làm kỷ niệm. Lời động viên của gia đình, bạn bè càng thôi thúc tôi tham gia việc làm nhân văn này”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, từ năm 2010 đến nay, nhà trường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được 24 đợt với hơn 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, hiến tặng hơn 15.000 đơn vị máu. Nhà trường được thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện của Quân đội. Đợt 1 năm 2023, nhà trường tuyên truyền, vận động được gần 800 cán bộ, đoàn viên của 5 đoàn cơ sở tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Số đơn vị máu thu được trong đợt 1 tại Ngày hội xuân hồng năm 2023 là 639 đơn vị máu.

Những giọt máu nghĩa tình của tuổi trẻ nhà trường đã góp phần duy trì sự sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, mỗi bạn trẻ còn lan tỏa thông điệp, ý nghĩa nhân văn của chương trình tới người thân, bạn bè, góp phần nhân lên nhiệt huyết, tinh thần thiện nguyện, sẻ chia với cộng đồng.

Bài và ảnh: LÊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-hoi-xuan-hong-717533