Ngày làm bù kỳ nghỉ lễ, Chủ tịch Đà Nẵng xuống hiện trường đốc thúc các dự án trọng điểm

Chiều 5-1, trong ngày làm việc bù cho kỷ nghỉ lễ tết Dương lịch, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xuống hiện trường kiểm tra, nghe các sở ngành, địa phương báo cáo tình hình và đốc thúc tiến độ các dự án quan trọng liên quan đến cuộc sống người dân.

Chiều 5-1, trong ngày làm việc bù cho kỷ nghỉ lễ tết Dương lịch, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xuống hiện trường kiểm tra, nghe các sở ngành, địa phương báo cáo tình hình và đốc thúc tiến độ các dự án quan trọng liên quan đến cuộc sống người dân.

Tại địa bàn Q. Sơn Trà, ông Thơ yêu cầu chính quyền quận, Sở Xây dựng chủ trì việc tổ chức rà soát tất cả những công trình tạm trên một số tuyến đường lớn, đặc biệt là các khu vực gây ô nhiễm mỗi trường, ảnh hưởng đến ANTT, mỹ quan đô thị. Cạnh đó, ông Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, thống kê về tình trạng đấu nối, xả thải của các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh để triển khai các giải pháp xử lý nước trước thi thải ra biển. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đến ngày 27-1, các đơn vị liên quan phải có báo cáo cụ thể cho UBND thành phố

Kiểm tra khu vực tuyến đường quy hoạch 19,5m từ đường Nguyễn Công Hãng đến đường Trường Chinh tại địa bàn Q. Thanh Khê, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, thông tuyến đường từ Nguyễn Phước Nguyên đến Trường Chinh đồng thời phối hợp chính quyền địa phương xem xét bố trí lại vị trí chợ, trong khu vực cũng như nhanh chóng thi công hoàn chỉnh khớp nối đường Nguyễn Công Hãng qua Nguyễn Phước Nguyên, giải quyết tình trạng ngập úng cũng như để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tại khu vực đường Trần Thái Tông - Phạm Ngọc Mậu thuộc địa bàn P. An Khê, kết hợp với khảo sát hiện trương, ông Huỳnh Đức Thơ trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi những kiến nghị về việc việc một đoạn đường ngắn liên quan đến đất quốc phòng gây khó khăn cho người dân địa phương tham gia giao thông.

Sau khi nghe phản ánh, lập tức ông Thơ gọi điện để trao đổi trong công tác phối hợp với lãnh đạo Sư đoàn 372. Qua điện thoại, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đại tá Phạm Như Xuân – Sư đoàn trưởng có ý kiến, đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét thông đường để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, con em bộ đội trong khu vực. Ông Thơ cũng hứa cử tri tại đây sẽ làm việc với quân đội nỗ lực thúc đẩy nhanh công trình này để bà con thuận tiện đi lại, sinh hoạt, hạn chế được áp lực về lưu thông trên đường Trường Chinh

Với vấn đề điều chỉnh quy hoạch Nghĩa trang Hòa Sơn 4 và các khu đất dự kiến quy hoạch nghĩa trang cùng dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường ĐT602 đến đường vành đai phía Tây, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị các đơn vị liên quan lên phương án chi tiết, tổ chức rà soát tổng thể và sớm có báo cáo cho UBND thành phố trong thời gian sớm nhất.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_200692_ngay-lam-bu-ky-nghi-le-chu-tich-da-nang-xuong-hien-truong-doc-thuc-cac-du-an-trong-diem.aspx