Ngày làm việc thứ ba của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43, ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự một loạt hội nghị ASEAN với các đối tác và gặp gỡ song phương.

Đúng 8h30 sáng ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ tương hỗ giữa Trung Quốc phát triển và Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm ở khu vực. Đây là nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển vững mạnh.

Thủ tướng mong muốn Trung Quốc-ASEAN không chỉ là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của nhau mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cao tầm quan trọng của Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và cho rằng điều này có được nhờ nỗ lực của cả hai bên, cùng vun đắp lòng tin chiến lược, tương trợ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm. Thủ tướng Lý Cường khẳng định với sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, quan hệ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng theo đuổi mục tiêu hòa bình, hợp tác và khát vọng phát triển trong tương lai.

Các Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc vui mừng ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục mới 722 tỷ USD; Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN liên tục trong 14 năm. Hội nghị nhất trí 2024 là Năm Giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; nhất trí tăng cường tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24.

Tại Hội nghị, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc đề xuất Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI) nhằm nâng tầm quan hệ hai bên. Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ sáng kiến Ngày ASEAN-Hàn Quốc vào tháng 11/2023 tới đây tại Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2024, Thủ tướng đề nghị hai bên cần cùng nỗ lực mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vì những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong vai trò nước điều phối thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Đồng thời, khẳng định Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI) thể hiện Hàn Quốc coi trọng và cam kết ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như Quan điểm AOIP của ASEAN, cùng ASEAN phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác thời gian tới.

Trưa ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Quốc vương để cùng rà soát, trao đổi phương hướng triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023-2027 và những kết quả, thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ vừa qua.

Quốc vương Brunei đánh giá chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 2/2023) đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước và triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2023-2027. Quốc vương nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan chủ quản tích cực triển khai.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, là thành viên ASEAN và là Đối tác Chiến lược sâu rộng của Nhật Bản, Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng đề nghị đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính, là động lực thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản. Theo đó, đề nghị Nhật Bản tạo thuận lợi hơn cho xuất khẩu của các nước ASEAN vào thị trường Nhật Bản, hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đề cao tầm quan trọng mối quan hệ đối tác tin cậy, gắn bó từ trái tim đến trái tim với ASEAN với những thành quả quan trọng đạt được trong 5 thập kỷ qua, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững tại khu vực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26 thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đánh dấu mốc phát triển mới nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Cấp cao kỷ niệm vào tháng 12/2023 tại Tokyo.

Gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tích cực và thực chất trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước; đánh giá cao những quyết sách của Chính phủ Nhật Bản nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, nhất là các chính sách về hợp tác phát triển ODA, ngành bán dẫn - kỹ thuật số và tiếp nhận lao động nước ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Nhật Bản nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Giữa trưa ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tranh thủ hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng, thực chất của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2022); một lần nữa chúc mừng thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Việt Nam tháng 6 vừa qua, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo và người dân Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn địnhvà phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tranh thủ gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Thủ tướng Justin Trudeau thông báo Canada sẽ cử đoàn doanh nghiệp do Bộ trưởng Thương mại dẫn đầu sang Việt Nam trong năm 2024 để tìm hiểu các cơ hội kinh doanh và đầu tư; đồng thời, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thực thi các cam kết liên quan đến lao động và môi trường trong CPTPP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Canada tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới, trong đó có chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; cấp thêm học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, tăng cường hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Đầu giờ chiều 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 26 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ASEAN+3 với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trong năm 2022, thương mại giữa ASEAN và các Đối tác +3 tăng 10,2%, đạt 1.213 tỷ USD, trong khi đó, FDI từ các Đối tác +3 vào ASEAN đạt tới 54,8 tỷ USD, chiếm 24,5% tổng FDI vào ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng ASEAN+3 sẽ có vai trò tích cực, hiệu quả trong đề xuất các giải pháp khả thi, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harrischo biết sẽ lập Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington DC, tạo điều kiện cho giao lưu nhân dân, doanh nghiệp, học giả ASEAN và Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ ASEAN và Hoa Kỳ đang bước vào kỷ nguyên hợp tác mới với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập cuối năm qua, cần phối hợp triển khai mối quan hệ hiệu quả, thực chất và cùng có lợi.

Hội nghị đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác thời gian qua. Năm 2022, Hoa Kỳ là đối tác đầu tư lớn nhất ở khu vực, với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 36,5 tỷ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 420,4 tỷ USD.

Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định, Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ và lâu dài với ASEAN và khu vực, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhấn mạnh hai bên chia sẻ lợi ích, ưu tiên và tầm nhìn dài hạn, cùng ứng phó các thách thức chung.

Cuối giờ chiều 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada. ASEAN hoan nghênh Canada đầu tư 24 triệu đôla Canada (CAD) triển khai sáng kiến Cửa ngõ Thương mại Canada tại Đông Nam Á, và đóng góp ban đầu trị giá 01 triệu CAD cho Quỹ tín thác ASEAN-Canada nhằm hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí phối hợp khai thác hiệu quả dư địa tiềm năng hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh lương thực, hỗ trợ doanh nghiệp, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển...

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ mạnh mẽ vị trí trung tâm của ASEAN, cam kết đẩy mạnh can dự và tăng cường hiện diện hơn nữa tại khu vực, đề cao các nguyên tắc quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để nâng tầm quan hệ ASEAN-Canada lên Đối tác chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các nước đưa các cam kết thành hành động thiết thực, cụ thể, xứng đáng với tầm vóc mới của quan hệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tranh thủ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Hai nhà lãnh đạo hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tối ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự chiêu đãi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân chào mừng các nhà Lãnh đạo ASEAN và các đối tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN-43.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự chiêu đãi. Toàn cảnh chiêu đãi, xin xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=J1_rEsARcKU

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-lam-viec-thu-ba-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-hoi-nghi-cap-cao-asean-43-241094.html