Ngày mai 25/5: Tia UV có mức ảnh hưởng cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Trong ngày 25/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 5 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (24/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo, ngày mai (25/5), nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 2 - 3 ngày tới.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Trong ngày 25/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 5 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Ngày 25/5, tia UV có giá trị 5 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ảnh: T.Hằng

Thời tiết cả nước đêm 24, ngày 25/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ.

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ.

T.Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ngay-mai-25-5-tia-uv-co-muc-anh-huong-cao-tai-ha-noi-da-nang-va-tphcm-20190524182731541.htm