Ngày mai, cấm phương tiện lưu thông 2 chiều trên quốc lộ 1 Hà Nội - Lạng Sơn

Từ 8h đến 17h ngày 2/3 cấm lưu thông cả 02 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn Quốc lộ 1 từ TP. Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Ngày 1/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo phân luồng trên quốc lộ 1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) trên cả hai chiều đường trong ngày 2/3.

Theo đó, từ 1h đến 17h ngày 2/3 phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở lên, không lưu thông cả 02 chiều đường trên đoạn Quốc lộ 1 từ TP. Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Dòng người chào đón đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội hôm 26/2 vừa qua.

Dòng người chào đón đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội hôm 26/2 vừa qua.

Từ 8h đến 17h ngày 2/3 cấm lưu thông cả 02 chiều đường đối với toàn bộ các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn Quốc lộ 1 từ TP. Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng – Lạng Sơn. Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh – Nội Bài, từ nút giao với Quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội):

Từ 14h đến 17h ngày 2/3 cấm lưu thông chiều đường từ nút giao với Quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên.

Trước đó ngày 26/2, tuyến quốc lộ 1 cũng đã cấm toàn bộ phương tiện trong buổi sáng để phục vụ đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi từ ga Đồng Đăng đến Hà Nội.

Việc cấm đường này nhằm mục đích đảm bảo an toàn, thông suốt cho đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Hà Nội lên ga Đồng Đăng để lên tàu về nước, sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra trong hai ngày 27-28/2 vừa qua.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ngay-mai-cam-phuong-tien-luu-thong-2-chieu-tren-quoc-lo-1-ha-noi-lang-son-4683624.html