Ngày mai, không khí lạnh tràn về gây mưa và rét đậm, rét hại trên diện rộng

Hôm nay (15/1), Bắc Bộ có nắng sớm, trời còn lạnh nhưng đỡ cảm giác buốt giá, tuy nhiên từ đêm mai, không khí lạnh sẽ tràn tới nước ta gây mưa và rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (15/1), Bắc Bộ có nắng sớm, trời còn lạnh nhưng đỡ cảm giác buốt giá. Nhiệt độ ban đêm ở hầu khắp các tỉnh vùng đồng bằng sẽ cao trên mức rét đậm, khoảng 12-14 độ C.

Tuy nhiên, từ đêm mai (16/1), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới nước ta gây ra mưa nhỏ và rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Cuối tuần này, không khí lạnh tràn về gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Cuối tuần này, không khí lạnh tràn về gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Cập nhật về thiệt hại do giá rét gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 14/1, đợt rét hại xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc làm chết 108ha rau màu, 637 con trâu, 189 con bò, 36 con lợn, 52 con dê, 335 gia cầm...

Đáng ngại, tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế), dù nền nhiệt không xuống thấp như các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng đã có tới 909 con trâu, bò, dê bị chết vì rét.

Do vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người dân, giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và tỉnh Thừa Thiên - Huế nghiêm túc thực hiện Công điện số 01 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai về ứng phó với rét đậm, rét hại.

Trong đó, tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết để người dân chủ động triển khai biện pháp ứng phó; tổ chức các đoàn xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ở từng thôn, bản, hộ gia đình kỹ năng phòng, chống rét cho người và vật nuôi…

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/1:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ C.

Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, miền Đông 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngay-mai-khong-khi-lanh-tran-ve-gay-mua-va-ret-dam-ret-hai-tren-dien-rong-ar590888.html