Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh từ 'Thuở ấy xứ Đoài' của đạo diễn Việt Tú

Ngày mai 10/10, Tòa án nhân dân Cấp cao sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ kiện kinh doanh thương mại liên quan sở hữu trí tuệ vụ thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài.

Sáng 10/10, tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến vở thực cảnh “Thuở ấy xứ Đoài” (có tên gọi khác là “Ngày xưa”) giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội thuộc Tập đoàn Tuần Châu và Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS (Công ty DS) do đạo diễn Nguyễn Việt Tú là giám đốc.

Nguyên đơn và bị đơn tại phiên tòa ngày 20/3.

Nguyên đơn và bị đơn tại phiên tòa ngày 20/3.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội sáng ngày 20/3, HĐXX xác định vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ vở thực cảnh Ngày xưa – tác giả duy nhất là đạo diễn Việt Tú.

Tòa cho rằng, Công ty Tuần Châu Hà Nội phải thanh toán cho Công ty DS số tiền lãi chậm thanh toán, tiền lãi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với 10% doanh số bán vé, tổng cộng 660 triệu đồng. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty DS khi đòi Công ty Tuần Châu Hà Nội bồi thường số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú.

Ngay sau đó, Công ty Tuần Châu đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Công ty con của ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu (có biệt danh Chúa đảo Tuần Châu) khởi kiện đạo diễn Việt Tú vì họ đã bỏ kinh phí cho đạo diễn Việt Tú đi nước ngoài học tập, chi tiền đầu tư và thuê đạo diễn này dàn dựng theo ý tưởng của họ. Nhưng sau đó, đạo diễn Việt Tú “ngấm ngầm đăng ký bản quyền” kịch bản vở diễn.

Vì vậy, phía tập đoàn Tuần Châu đã yêu cầu tòa án buộc đạo diễn Việt Tú chuyển giao quyền chủ sở hữu, quyền tác giả đối với kịch bản “Thuở ấy xứ Đoài” cho mình.

Đạo diễn Việt Tú đứng nghe phán quyết của tòa.

Tuần Châu Hà Nội cũng yêu cầu phía đạo diễn Việt Tú chấm dứt việc quảng cáo, quảng bá, giới thiệu, viết bài hoặc mọi hoạt động quảng cáo và truyền thông khác liên quan tới việc sử dụng và khai thác kịch bản “Thuở ấy xứ Đoài”; Buộc Việt Tú phải bồi thường thiệt hại cho Tuần Châu số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Về phần mình, đạo diễn Việt Tú cho biết, bản thân khá hài lòng với phiên xét xử sơ thẩm. Về động thái tiếp theo sau vụ việc này, đạo diễn Việt Tú cũng thông tin, nếu phía Công ty CP Tuần Châu Hà Nội không tiếp tục kháng cáo thì anh sẽ không có bất kỳ động thái pháp lý nào tiếp còn nếu có anh sẽ tiếp tục theo đến cùng sự việc.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ngay-mai-xet-xu-phuc-tham-vu-tranh-chap-thuc-canh-tinh-hoa-bac-bo-la-vo-dien-phai-sinh-tu-thuo-ay-xu-doai-cua-dao-dien-viet-tu-6209416.html