Ngày mới ở Suối Tút

Từ trung tâm xã Quang Chiểu (Mường Lát, Thanh Hóa), đi bộ hơn 10km mới tới được bản Suối Tút. Trước mắt chúng tôi là con đường bê tông kiên cố vừa được hoàn thành, hai bên đường là những ngôi nhà khang trang thay thế các nhà tạm, nhiều hộ dân có điều kiện còn xây dựng các công trình phụ và chuồng trâu bò đảm bảo vệ sinh môi trường… Những hình ảnh tươi mới, báo hiệu một cuộc sống no đủ của đồng bào dân tộc Dao ở Suối Tút.

Con đường bê tông ở bản Suối Tút.

Để có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Quang Chiểu trong việc giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây lúa nước 2 vụ vào sản xuất để giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Bên cạnh đó, cán bộ vận động quần chúng không quản ngại khó khăn luôn bám dân, vận động bà con vay vốn ưu đãi, đầu tư đúng hướng vào chăn nuôi cho thu nhập ổn định.

Khi đang ngắm nhìn những hình ảnh đổi mới của bản Suối Tút dưới ánh nắng cuối chiều, chúng tôi gặp già làng Phàn Định Xiết trên đường xuống núi kết thúc một ngày làm việc. Tuy đã ở cái tuổi thất thập, nhưng cụ vẫn hăng say lao động như để tiếp lửa cho con cháu trong bản học tập vươn lên làm giàu và là tấm gương đi đầu trong mọi công việc để bà con dân bản noi theo. Cụ Xiết bắt tay chúng tôi vui mừng chia sẻ: “Trong những năm chiến tranh, cũng như khi đất nước hòa bình, người dân bản Suối Tút đã cùng với BĐBP kiên cường đấu tranh với bọn phản động, các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tuy nhiên, cuộc sống của bà con nơi đây vẫn nghèo đói vì không đổi mới sản xuất, chỉ trồng ngô, sắn và lúa nương truyền thống, chăn nuôi không áp dụng kỹ thuật tiên tiến nên năng suất thấp. Năm 2011 là bước ngoặt để Suối Tút chuyển sang trang mới, khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Quang Chiểu tuyên truyền giúp bà con khai hoang, xây dựng hệ thống thủy lợi, làm ruộng bậc thang sản xuất lúa nước 2 vụ. Ngoài ra, BĐBP còn tuyên truyền, vận động bà con áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, phối hợp với thú y tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm định kỳ, nên tổng đàn trâu, bò của bản ngày một phát triển. Hiện, cả bản không còn hộ đói, nhà nào cũng chăm chỉ làm ăn”.

Anh Phàn Văn Cấu, Bí thư Chi bộ Suối Tút, cho biết thêm: Giờ đây, bản Suối Tút không có hộ đói, chỉ còn 7 hộ nghèo, chủ yếu là những hộ không có nguồn lực lao động, người già và người tàn tật, còn lại các hộ đều chăm chỉ làm ăn để vươn lên làm giàu. Tổng đàn trâu, bò của bản lên tới 61 con, diện tích lúa nước 13,6ha, đảm bảo đủ lương thực cho người dân. Đặc biệt, có những hộ gia đình với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, do biết đầu tư đúng hướng, phát triển chăn nuôi bò, lợn tạo nguồn thu nhập cao. Do điều kiện kinh tế phát triển nên các gia đình đều chăm lo đến việc nâng cao đời sống tinh thần và học hành của con cái để xây dựng tương lai, 100% con em đến độ tuổi đều được tới trường, đã có 6 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Xung quanh bản Suối Tút giờ đây được bao bọc bởi những cánh rừng xoan lát đang lên xanh mơn mởn, che phủ khắp các quả đồi trọc khô cằn. Đây cũng là sự nỗ lực của người dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Quang Chiểu không quản ngày đêm ươm giống cấp cho nhân dân trồng rừng. Đại úy Hoàng Văn Minh, Đồn phó Đồn BP Quang Chiểu cho biết: Để có được kết quả như ngày hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã ngày đêm bám dân tuyên truyền, vận động bà con phát triển sản xuất, xóa bỏ tập tục, thói quen nuôi, trồng lạc hậu. Vì vậy, khi áp dụng các chính sách phát triển kinh tế bền vững rất thuận lợi, được nhân dân đồng tình cao.

Anh Tặng Bá Lai, một nông dân sản xuất giỏi của địa phương, hiện, gia đình có đàn bò lên tới 15 con, diện tích trồng lúa nước hơn 1ha và tham gia trồng 3ha xoan lát, chia sẻ: “Mấy năm gần đây, do áp dụng kỹ thuật nông nghiệp vào chăn nuôi nên đàn bò phát triển tốt, thu nhập mỗi năm cũng được 50 - 60 triệu đồng. Hiện nay, để phát triển kinh tế bền vững, chúng tôi tập trung vào trồng rừng, vừa góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, vừa tạo môi trường thuận lợi cho chăn nuôi để phát triển kinh tế bền vững trong tương lai”.

“Đời sống của bà con Suối Tút đã bước sang trang mới, giờ đây, nhà nhà không còn phải lo ăn no, mặc ấm nữa mà lo cho cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, như cho con cái học hành, đầu tư máy móc nông nghiệp hiện đại phục vụ sản xuất... Tuy nhiên, người dân Suối Tút đang mong mỏi Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới, để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống” - Anh Tặng Bá Lai bày tỏ mong muốn.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngay-moi-o-suoi-tut/