Ngày này năm xưa 2/5: Hướng dẫn mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày này năm xưa: Ngày 2/5/2001, ban hành Thông tư số 14/2001/TT-BTM hướng dẫn việc mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương; sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện quốc tế ngày 2/5.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 2/5/2001, Bộ Thương mại (cũ) nay là Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2001/TT-BTM hướng dẫn việc mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 2/5/2001, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 14/2001/TT-BTM hướng dẫn mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh minh họa

Ngày 2/5/2001, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 14/2001/TT-BTM hướng dẫn mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh minh họa

Ngày 2/5/2003, Bộ Thương mại (cũ) nay là Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 0506/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế làm việc của Ban thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Thương mại.

Ngày 2/5/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Ngày 2/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Ngày 2/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1114/QĐ-BCT về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Ngày 2/5/2019, ban hành Công văn số 3006/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ngày 2/5/1918: Tờ báo dành riêng cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam ra đời mang tên Nữ giới chung. Tờ báo này do bà Sương Nguyệt Ánh - con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu thành lập. Tuy nhiên, tờ báo chỉ tồn tại được từ tháng 2 - 8/1918.

Từ ngày 2 - 9/5/1933: Các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Hà Huy Giáp... đã lên tiếng đấu tranh phản đối phiên tòa đại hình đặc biệt do thực dân Pháp mở tại Sài Gòn để xét xử 120 chiến sĩ cách mạng; biến phiên tòa thành diễn đàn lên án mạnh mẽ thực dân Pháp và tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản.

Ngày 2/5/1946, Chính phủ quyết định chia ngoại thành Hà Nội làm 5 khu: Lãng Bạc, Đại La, Đống Đa, Đề Thám, Mê Linh.

Từ ngày 2 - 12/5/1962: Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với Lực lượng vũ trang Pathét Lào mở Chiến dịch Nậm Thà, đánh quân Phái hữu Lào tại khu vực Nậm Thà - Mường Sinh (Thượng Lào), nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng thị xã Nậm Thà và thị trấn Mường Sinh, phá vỡ thế uy hiếp Thượng Lào, cô lập địch ở Luông Phabăng, tạo thắng lợi quân sự quan trọng hỗ trợ cho Hội nghị hiệp thương ba phái ở Cánh Đồng Chum và Hội nghị Giơnevơ 1961-1962 về Lào, đưa cách mạng Lào tiến lên một bước mới.

Từ ngày 2 – 6/5/1965, Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của 150 chiến sĩ thi đua. Tại đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã quyết định tuyên dương 23 Anh hùng Quân giải phóng (nay là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).

Ngày 2/5/1982, ngày mất của nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn Nguyên Hồng sinh ngày 5/11/1918, quê ở Nam Định. Ông là tác giả của nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết mang đậm hơi thở cuộc sống lao động, đấu tranh ở những vùng, miền ông từng đặt chân đến, đặc biệt là Hải Phòng. Nguyên Hồng được nhiều nhà văn cũng như độc giả yêu mến và kính trọng bởi nhân cách, tài năng, nghị lực và tình yêu của ông đối với văn chương. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

Ngày 2/5/1989, Ngày truyền thống Công ty Trực thăng miền Bắc (trực thuộc Binh đoàn 18 - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng).

Ngày 2/5/2007, Lễ đón dòng khí đầu tiên từ mỏ PM3 Việt Nam - Malaysia vào bờ tới Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau. Đây là một sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng cực Nam đất nước.

Sự kiện quốc tế

Ngày 2/5/1519, danh họa toàn năng nổi tiếng thế giới người Ý, Leonardo da Vinci qua đời tại Pháp.

Ngày 2/5/1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng Thủ đô Berlin, Đức.

Ngày 2/5/1945, Bộ chỉ huy quân phát xít Đức trong thành phố Beclin đầu hàng. Trận công phá Beclin kết thúc bằng chiến thắng vinh quang của Hồng quân Liên xô.

Ngày 2/5/1967, Tòa án Quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đã mở phiên tòa chính thức đầu tiên tại Stockholm (thủ đô Thụy Điển).

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/5/1920, Nguyễn Ái Quốc đến Bệnh viện Val de Grace ở Pari để thăm một người bạn bị phạt vì đã tham gia đình công nhân Ngày Quốc tế Lao động.

Ngày 2/5/1923, cũng báo cáo của mật thám Pháp cho biết, Nguyễn Ái Quốc nhận đơn của một người làm công ở Khách sạn Bretagne, quận 14, Paris xin được gia nhập Hội Liên hiệp thuộc địa. Hội này được thành lập từ tháng 7/1921, do Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhân vật người các nước thuộc địa đang sống ở Pháp chủ trương, trong đó có hai tổ chức là “Hội những người Việt Nam yêu nước” và “Hội Đấu tranh cho quyền công dân” của người Madagascar. Chính hội này đã ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ)...

Ngày 2/5/1925, từ Quảng Châu, với bí danh là “Howang T.S”, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Công hội Đỏ về ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ I của nông dân tỉnh Quảng Đông và Đại hội lần thứ II của công nhân toàn Trung Quốc. Báo cáo tường thuật diễn biến của sự kiện và nêu bật một đặc thù là Chính phủ Quốc dân đảng ở Quảng Đông đang thực hiện chính sách “Liên Nga - dung Cộng - ủng hộ công nông” lại hậu thuẫn cho Công hội Đỏ và đã “thực hiện một mặt trận thống nhất giữa những người bị bóc lột ở các thành phố với những người bị bóc lột ở nông thôn, những người lãnh đạo đã triệu tập đồng thời vào một lúc hai đại hội họp ở cùng một địa điểm”.

Bác Hồ thăm và chụp ảnh lưu niệm với một gia đình người Dao ở tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 2/5/1959, trong buổi nói chuyện với Đoàn đại biểu các dân tộc ít người về dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”.

(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tập 12, tr 199.)

Sự kiện hôm nay

Ngày 2/5/2023, tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt diễn ra Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023. Đây là chương trình hòa nhạc kết hợp độc đáo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống phương Đông với nền âm nhạc cổ điển phương Tây. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình hòa nhạc có quy mô lớn tổ chức ở sân khấu ngoài trời, với dự kiến thu hút hơn 50 nghìn người xem trực tiếp.

Tại sự kiện, các tín đồ yêu âm nhạc sẽ được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc mang đẳng cấp quốc tế, với sự góp mặt của dàn nhạc Bucharest Symphony - Dàn nhạc giao hưởng đến từ Romania, châu Âu.

Chương trình còn có sự góp mặt của Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh và các gương mặt đình đám trong làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Da LAB, nhóm Chillies, nghệ sĩ múa Linh Nga… hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc bùng nổ.

Ngày 2/5/2023, bế mạc Triển lãm ảnh, tư liệu “Non sông thống nhất”

Ngày 2/5/2023, bế mạc Lễ hội Côn Đảo.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-25-huong-dan-mua-ban-hang-hoa-qua-bien-gioi-tren-bo-giua-viet-nam-va-trung-quoc-252213.html