Ngày này năm xưa 5/6: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày này năm xưa 5/6: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Bộ Thương mại ban hành Thông tư hướng dẫn cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế ngày 5/6; các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 5/6/1976, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 5/6/1862, Hiệp ước Nhâm Tuất được ký kết giữa Triều Nguyễn và đại diện Pháp và Tây Ban Nha. Hiệp ước gồm 12 điều khoản, nội dung chính như sau:

- Mở 3 cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên cho người Pháp và Tây Ban Nha tự do buôn bán.

- Thương thuyền và chiến thuyền Pháp được tự do đi lại trên sông Cửu Long tới Campuchia.

- Giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha được tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm dân theo đạo.

- Triều Nguyễn phải thông báo cho Pháp biết khi có quan hệ ngoại giao với nước thứ 3 và phải được Pháp đồng ý nếu định cắt đất cho nước khác.

- Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long, nhưng vẫn đóng quân ở tỉnh lỵ cho đến khi nào Triều Nguyễn buộc được người dân ngừng chống Pháp ở Gia Định, Định Tường.

Tháng 6/1863, Triều Nguyễn cử phái đoàn ngoại giao do Phan Thanh Giản làm Chánh sứ sang Pháp thương lượng chuộc lại 3 tỉnh, nhưng bị chính quyền Pháp từ chối. Hiệp ước Nhâm Tuất là hiệp ước đầu tiên Triều Nguyễn ký với nước ngoài, thừa nhận và mở đầu cho quá trình đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Ngày 5/6/1962 là Ngày thành lập Xưởng X260 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

Ngày 5/6/1973, trận phục kích Rạch Gõ - Ba Hồ của Trung đoàn Bộ binh 20 thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9 đã đánh tan 2 tiểu đoàn biệt động quân 76, 86 và tiểu đoàn bảo an 479 của Quân đội Sài Gòn. Đây là lực lượng của địch thực hiện ý định hành quân lấn chiếm khu vực Rạch Gõ - Ba Hồ thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao tỉnh Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang).

17 giờ ngày 5/6/1973, khi các cánh quân địch lọt vào trận địa phục kích của ta xây dựng ở bờ sông Cái Tư, Trung đoàn Bộ binh 20 nổ súng, vận động bao vây, chia cắt, tiêu diệt sinh lực địch. Sau 40 phút chiến đấu, lực lượng của ta đã loại khỏi vòng chiến đấu toàn bộ tiểu đoàn 86, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn còn lại. Trận đánh thắng lợi nhanh gọn, diệt và bắt hơn 600 quân địch, thu 146 súng, góp phần phá vỡ kế hoạch lấn chiếm vùng Vĩnh Hòa Hưng của địch.

Ngày 5/6/2003, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 03/2003/TT-BTM hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa kỳ.

Ngày 5/6/2003, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 95/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư thành Công ty Xây lắp điện 3.2 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3.

Ngày 5/6/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molit đen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Ngày 5/6/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 4881/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Sự kiện quốc tế

Ngày 5/6/1967, cuộc chiến 6 ngày giữa Israel và Ai Cập, Syria và Jordan bắt đầu nổ ra.

Trước đó, ngày 26/5/1967, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser phát biểu trước Liên đoàn thương mại Ả Rập: “Nếu Israel dấn sâu vào các hoạt động thù địch chống lại Syria hay Ai Cập thì cuộc chiến chống lại Israel sẽ là chiến tranh toàn diện, không chỉ ở biên giới Syria hay Ai Cập, và mục tiêu cơ bản của chúng ta là hủy diệt Israel”.

Nasser sau đó đã ra lệnh phong tỏa eo biển Tiran, triển khai quân đội tại bán đảo Sinai, tạo sức ép quân sự và kinh tế lên Israel và yêu cầu Lực lượng khẩn cấp Liên hợp quốc (UNEF) rời Ai Cập. Trong khi đó, đồng minh của Israel là Mỹ còn đang sa lầy ở Việt Nam. Trước tình thế đó, Israel nhận định “phải đánh phủ đầu” và ra lệnh tổng động viên, nâng tổng số quân (gồm cả quân dự bị) lên 264.000 người.

Binh sĩ Israel ngồi trước Bức tường than khóc ở Thành phố Cổ Jerusalem sau khi chiếm đóng được nơi này. Ảnh: Reuters.

7 giờ 45 sáng ngày 5/6/1967, Israel huy động gần 200 máy bay chiến đấu tấn công ào ạt vào các sân bay của Ai Cập. Hơn 300 máy bay Ai Cập bị phá hủy, hơn 100 phi công Ai Cập thiệt mạng; Israel mất 19 máy bay. Cuộc tập kích bằng không quân của Israel đã mang lại cho nước này ưu thế áp đảo trên không cũng như trên chiến trường cho đến khi kết thúc cuộc chiến.

Sau 6 ngày giao chiến, cuộc chiến kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc về Israel. Lãnh thổ Israel được mở rộng thêm 7.099 km2 gồm 5.879 km2 Bờ Tây, 70 km² Đông Jerusalem, và 1.150 km² Cao nguyên Golan.

Ngày 5/6 là Ngày môi trường thế giới. Ngày 5/6/1972, Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên hợp quốc dưới sự ủy quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lựa chọn ngày 5-6 là Ngày môi trường thế giới. Từ đó, đã có hơn 150 quốc gia trên thế giới hưởng ứng và tham gia vào ngày kỷ niệm này.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước với thân phận người đầu bếp mang tên Văn Ba trên con tàu Amiral Latouche Tréville (tàu Đô đốc Latouche Tréville) rời cảng Sài Gòn đi Marseille. Đây là một trong 6 con tàu cỡ lớn chuyên chạy tuyến Pháp – Đông Dương của hãng Năm Sao.

Bến Nhà Rồng hôm nay, nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911.

Sau này, khi được hỏi về chuyến đi ngày 5/6/1911, Bác đã trả lời một nhà báo Nga như sau: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái... Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Trả lời một nhà văn Mỹ cũng về câu hỏi này, Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.

Năm 1953, để cung cấp tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 50 bài báo giới thiệu có hệ thống những kiến thức chính trị phổ thông, những đạo lý cách mạng cơ bản, đăng trên nhiều số báo của Báo Cứu quốc với bút danh Đ.X. Loạt bài sau này được xuất bản thành sách với tiêu đề “Thường thức chính trị”. Trong loạt bài đã đăng, bài “Chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ” đăng ngày 5/6/1953.

Ngày 5/6/1968, Bác gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ do có thành tích chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong ngày 31/5/1968. Bác nhắc cán bộ, chiến sĩ đảo phải tăng cường đoàn kết, luôn nâng cao cảnh giác, không ngừng tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Cuối thư Bác gửi tặng 2 câu thơ:

“Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận,

Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ”.

Báo Nhân Dân số 5168 ra ngày 6/6/1968 đăng lại nguyên văn thư khen này của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010 và Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011).

Ngày 5/6/1952, Báo Nhân Dân số 60 đăng bài báo biểu dương tấm gương lao động Ngô Gia Khảm của Bác dưới bút danh C.B. Bằng lời kể giản dị, bài báo phác họa chân dung Anh hùng lao động Ngô Gia Khảm từ khi tham gia phong trào cách mạng năm 16 tuổi cho đến khi được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động” do những đóng góp nổi bật của mình.

Lời kể có đoạn: “Năm 18 tuổi, bị giặc Pháp bắt đày đi Sơn La. Được tha về, đồng chí lại bí mật hoạt động ngay. Năm 1944, đoàn thể giao đồng chí Khảm việc làm thuốc đạn cho du kích. Với hai tay không, đồng chí tự nghĩ ra cách làm, tự tìm ra nguyên liệu, tự đào tạo ra cán bộ…”.

(Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 7, tr. 420, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010)

Anh hùng Ngô Gia Khảm là người tự tay đúc quả lựu đạn đầu tiên cho Quân đội Việt Nam, không sợ khổ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc và vượt mức mọi công việc được giao với những sáng kiến tốt, giúp tiết kiệm hàng triệu đồng và hàng trăm nghìn giờ nhân công.

Tấm gương Anh hùng lao động Ngô Gia Khảm đã động viên, khuyến khích mỗi cán bộ, công nhân, người dân phấn đấu vượt khó, vượt khổ, vươn lên trong công tác, lao động, đóng góp cho phát triển bản thân và xây dựng xã hội. Thông qua bài báo, Bác thêm một lần nữa khẳng định “lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang”, lao động là đôi cánh của ước mơ, hướng tới tương lai tốt đẹp, hoàn thiện bản thân, tiếp thu kiến thức mới và dù làm bất cứ công việc gì, ở vị trí nào thì chúng ta cũng cần lao động một cách nghiêm túc, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách để gặt hái thành công và tiến về phía trước.

Nguyễn Duyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-56-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-256702.html