Ngày này năm xưa 8/2: Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày này năm xưa: Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và ngành Công Thương; sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện quốc tế ngày 8/2.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 8/2/2002, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

Ngày 8/2, ngành Công Thương ban hành nhiều quyết định quan trọng

Ngày 8/2/2007, Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngày 8/2/2007, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh quản lý.

Ngày 8/2/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất.

Ngày 8/2/2010, ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

Ngày 8/2/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường trong nước.

Ngày 8/2/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương.

Ngày 8/2/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 8/2/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Ngày 8/2/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013.

Ngày 8/2/2022, Bộ Công Thương ban hành Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày 8/2/1952, ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Ngày 8/2/1950, mở đầu chiến dịch Lê Hồng Phong (Tây Bắc). Ta diệt cứ điểm Phố Lu (Lao Cai) gồm hai đại đội lính Âu phi tinh nhuệ, sau 6 ngày vây hãm và tấn công. Đây là trận công kiên lớn đầu tiên của bộ đội ta. Toàn chiến dịch ta diệt 5 vị trí, bức rút 3 vị trí khác dọc tả ngạn sông Thao, diệt 500 tên, làm bị thương hơn 200 tên, bắt sống gần 100 tên, quét sạch phòng tuyến sông Thao, giải phóng một vùng rộng hàng trǎm km2 cùng hàng vạn đồng bào bị tập trung.

Ngày 8/2/1996, tại TP. Hồ Chí Minh đã khánh thành tuyến cáp quang biển Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông. Đây là một hệ cáp quang biển ngầm dài 3.367 km, có dung lượng 560 megabit trong một giây. Cùng với các phương tiện truyền dẫn hiện đại như vệ tinh, viba số, cáp quang trên đất liền đã có, việc đưa tuyến cáp quang biển này vào khai thác đã nâng cao thêm một bước truyền dẫn thông tin của ngành Bưu điện Việt Nam với thế giới và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện quốc tế

Ngày 8/2/1976, ngày mất của Chu Ân Lai. Ông sinh nǎm 1898, người tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông đã từng du học ở Nhật Bản, ở Pháp. Nǎm 1922, ông tham gia nhóm Cộng sản trẻ Trung Quốc ở nước ngoài, rồi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (nǎm 1949), ông liên tục được bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và giữ chức vụ này tới khi qua đời.

Ngày 8/2/1828: Nhà vǎn Jules Verne chào đời tại Nantes (Pháp). Nǎm 1862, ông ra mắt bạn đọc cuốn "Nǎm tuần lễ trên khinh khí cầu" được hoan nghênh nhiệt liệt và trở nên nổi tiếng. Sau đó, ông cho xuất bản một loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Sa mạc bǎng giá, Từ trái đất đến mặt trǎng, Hai mươi vạn dặm dưới đáy biển, Hành trình trong lòng đất, Tám mươi ngày vòng quanh thế giới... Ngày nay, nhiều thành tựu mà Jules Verne miêu tả đã trở thành hiện thực.

Ngày 8/2/1971, Sàn Giao dịch chứng khoán NASDAQ bắt đầu mở cửa giao dịch.

Sự kiện về Bác Hồ

Ngày 8/2/1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản thông báo về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Đông Dương và việc Đảng đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh tư liệu

Ngày 8/2/1941, Bác Hồ chọn hang Cốc Bó (nghĩa là “đầu nguồn”) ở làng Pác Bó (Cao Bằng) làm nơi ở, làm việc và nói với mọi người: Mình vừa nẩy ra cái ý hay, dòng suối này của ta đẹp quá, trong xanh như ngọc, lại bắt nguồn từ đây, nên đặt tên là Suối Lênin. Còn ngọn núi hùng vĩ phía sau, bên phải kia, chúng ta gọi là Núi Các Mác... Cảm xúc về nơi ở đầu tiên trong lòng Tổ quốc.

Ngày 8/2/1946, tiếp tướng Salan đến cảm ơn việc vừa đi thăm binh sĩ Pháp đang điều trị tại Nhà thương Đồn Thủy, Bác đáp từ: “... Hôm đó là ngày Tết Nguyên đán. Tôi vui mừng được có dịp bày tỏ tình cảm của tôi đối với nước Pháp... Nhưng rất tiếc, những sự kiện ở Nam bộ và thái độ của Chính phủ Pháp đang khơi cái hố giữa các ngài và chúng tôi” và thẳng thừng bác bỏ đề nghị cho quân Pháp đứng ra lập lại trật tự: “Nếu làm như vậy, tôi sẽ là kẻ phản quốc.... Chúng tôi yêu nước Pháp nhưng không muốn làm nô lệ, chúng tôi muốn sống tự do. Chúng tôi muốn có quan hệ rất nhiều về kinh tế với Pháp. Chúng tôi muốn có những quan hệ rộng lớn nữa về văn hóa. Chúng tôi muốn có những cán bộ chuyên viên kỹ thuật người Pháp trên mọi lĩnh vực. Nhưng chúng tôi phải là chủ nhân trên đất nước chúng tôi!”

Ngày 8/2/1960, báo Nhân Dân đăng bài “Quỹ đen... Quỹ trắng” của Bác phê phán việc lập quỹ bất hợp pháp tại nhiều địa phương, cơ quan: “Quỹ đen chính là... cắt xén quỹ công. Chi thì lu bu, ù xọe... Chúng ta sẵn sàng xiết chặt thêm trăm nghìn sợi dây ràng buộc để tiêu diệt hẳn lối làm lộn xộn đó. Phải chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no ấm đầy đủ cho mọi người”.

Sự kiện hôm nay

Ngày 8/2/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá trọn lô cổ phần Tổng công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Trong đó, SCIC là cổ đông chi phối nắm giữ 87,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam.

Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 38.529.750 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu với giá khởi điểm 1.066.469.000.000 đồng/lô cổ phần.

Ngày 8/2/2023, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Webinar có chủ đề “Quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Ấn Độ”. Diễn giả chính của chương trình là ông Manan Agarwal - Giám đốc Công ty Tư vấn KrayMan Consultants LLP, người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về luật doanh nghiệp, các quy định về thành lập doanh nghiệp, các thủ tục về thuế, hải quan; đại diện các ngân hàng Ấn Độ trao đổi về thủ tục liên quan thanh toán, mở tài khoản ngân hàng, nộp thuế...

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-82-quy-dinh-van-hanh-thi-truong-phat-dien-canh-tranh-240949.html