Ngày này năm xưa: Barca hùng mạnh thua Celtic theo kịch bản 'không tưởng'

Ngày này 9 năm trước, Barca đã thất bại trước Celtic ở vòng bảng Champions League theo kịch bản khó tin dù họ đã hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Ngày 7/11/2012, Barca có chuyến làm khách đến sân của Celtic ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2012/2013. Sau 3 trận đầu toàn thắng, Barca được kỳ vọng sẽ dễ dàng tiếp tục có thêm 3 điểm tại Celtic Park.

Các cầu thủ Celtic ăn mừng chiến thắng khó tin trước Barca ngày 7/11/2012. (Ảnh: Getty).

Đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Tito Vilanova đã dễ dàng làm chủ thế trận và tung ra rất nhiều cú dứt điểm về khung thành đại diện Scotland. Tuy nhiên, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và có được bàn mở tỷ số ở phút 21. Xuất phát từ đường pha đá phạt góc của Mulgrew, Wanyama băng vào tung cú đánh đầu trái phá, không cho Valdes cơ hội cản phá.

Sang hiệp 2, Celtic "đổ bê tông" bên phần sân nhà và chỉ chờ đợi vào những tình huống phản công. Barca dù dùng rất nhiều phương án nhưng không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Forster.

Đến phút 83, thủ môn Forster có pha phát động tấn công ấn tượng, tạo cơ hội cho Watt cướp được bóng, đột phá qua cả Valdes và nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ, Messi cũng có được bàn thắng tuy nhiên đã quá muộn để mang về điểm số cho Barca trong trận này.

Thống kê sau trận cho thấy, Celtic chỉ cầm bóng 11% trận đấu này. Nếu tiến hành quy đổi ra thời lượng (phút, giây) cụ thể thì toàn trận đấu giữa Celtic và Barca có 59 phút 56 giây bóng được chơi thực tế bởi cầu thủ hai đội. Trong đó, Barca chơi bóng 53 phút 5 giây còn Celtic chỉ kiểm soát được bóng trong 6 phút 51 giây.

Dù vậy, đại diện Scotland vẫn có được chiến thắng chung cuộc và đó là một trong những bước ngoặt giúp Celtic tiến vào vòng 1/8 của Champions League mùa giải 2012/2013./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-barca-hung-manh-thua-celtic-theo-kich-ban-khong-tuong-903393.vov