Ngày này năm xưa: Frank Lampard đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Ngày này 13 năm trước, Frank Lampard đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách tiền vệ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu.

Khi còn là cầu thủ, Frank Lampard là một trong những nguồn cung cấp bàn thắng chính cho Chelsea dù thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ngày 12/3/2008, Lampard đã đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách tiền vệ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu.

Frank Lampard là tiền vệ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu vào ngày 12/3/2008. (Ảnh: Getty).

Frank Lampard là tiền vệ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu vào ngày 12/3/2008. (Ảnh: Getty).

Đó là thời điểm Chelsea đang gặp khá nhiều khó khăn sau khi HLV Jose Mourinho rời đội bóng và Avram Grant lên thay. Dù vậy, khi The Blues chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất giải đấu là Derby County, họ vẫn có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1. Trong số 6 bàn thắng của Chelsea ở trận đấu ấy, có 4 bàn được ghi do công của Frank Lampard, các bàn thắng còn lại do Kalou và Joe Cole ghi.

Cú "poker" trong trận đấu ấy không chỉ giúp Lampard trở thành tiền vệ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mà còn góp phần giúp danh thủ này trở thành chân sút số 1 Chelsea mùa giải 2007/2008 với 20 pha lập công trên tất cả các đấu trường.

Frank Lampard chia tay Chelsea năm 2014 trước khi giải nghệ năm 2016 nhưng đến nay, ông vẫn là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử The Blues với 211 bàn thắng. Ông cũng đã trở lại Stamford Bridge để đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng từ năm 2019 đến đầu năm 2021 nhưng không đạt được kết quả như mong đợi./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-frank-lampard-di-vao-lich-su-ngoai-hang-anh-842677.vov