Ngày này năm xưa: Vụ thảm sát đẫm máu nhằm vào du khách

Ngày 17/11/1997, sáu tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Gamaa al-Islamiya bất ngờ tấn công Ngôi đền Hatshepsut ở Luxor, Ai Cập, giết chết 62 người, phần lớn là du khách nước ngoài.

Đền Hatshepsut, có lịch sử 3.400 năm tuổi, được xây dựng làm nơi an nghỉ cho Nữ hoàng Hatshepsut - nắm quyền từ 1492 tới 1458 trước Công nguyên. Địa điểm này là một trong những điểm tham quan "phải đến" của du khách khi tới Luxor, Ai Cập. Mỗi năm, khu vực nằm cách thủ đô Cairo 500km này đón khoảng 2 triệu du khách.

Vào khoảng 8h45 sáng, khi các du khách vừa rời xe buýt và tiến về phía cầu thang dẫn tới Đền Hatshepsut thì lọt vào ổ mai phục của 6 tay súng. Báo New York Times dẫn lời các nhân chứng cho hay, ban đầu các tay súng bắn vào lính gác rồi sau đó chuyển sang du khách. Trong vòng 45 phút, các du khách đã bị các tay súng hạ sát.

Theo lời một du khách Anh thoát chết nhờ giấu mình trong một ngôi mộ suốt 3 tiếng, "chúng tôi nghe thấy tiếng súng vang lên từ xung quanh mình. Mọi người đều hoảng loạn và khóc".

Vụ tấn công được tiến hành với sự tính toán kỹ lưỡng và man rợ, sáu tay súng hoạt động theo từng cặp, các nhân viên điều tra Ai Cập cho biết. Theo đó, hai kẻ tấn công lính gác, chiếm vị trí của họ gần lối vào để đẩy lùi cuộc phản công nếu có. Trên thực tế, nhóm tấn công không gặp bất cứ sự phản kháng nào từ phía du khách. Bốn tên còn lại thực hiện vụ thảm sát.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, các tay súng được trang bị 6 khẩu súng tự động, hai súng ngắn và một số khối nổ tự tạo, bộ đàm lấy của lính gác. Sau khi thảm sát, nhóm tấn công cướp xe buýt để chạy trốn nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Cuộc đấu súng giữa những kẻ Hồi giáo cực đoan và cảnh sát diễn ra trong 3h tại bờ tây của sông Nile, nơi có Thung lũng các vị Vua và lăng mộ của Tutankhamen. Giới chức Ai Cập cho hay, cả 6 kẻ tấn công sau đó đã bị tiêu diệt.

Tính tổng số có 58 du khách thiệt mạng, trong đó có 4 cặp đôi Nhật đi hưởng tuần trăng mật, 36 người Thụy Sĩ, một gia đình người Anh gồm 3 thế hệ và du khách Đức. Ngoài ra, 2 cảnh sát và hai dân thường Ai Cập thiệt mạng khi đấu súng nổ ra. Một số du khách bị thương nặng đã được trực thăng đưa tới bệnh viện.

Nhiều du khách Thụy Sĩ thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Luxor, Ai Cập

Nhiều du khách Thụy Sĩ thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Luxor, Ai Cập

Phần lớn nạn nhân bị bắn vào đầu và ngực. Điều này cho thấy, vụ tấn công diễn ra một cách chính xác, nhà điều tra Ai Cập cho hay. Một số nạn nhân bị chém bằng dao. Báo cáo điều tra của nhà chức trách Thụy Sĩ về vụ thảm sát này cho hay, những tay súng Hồi giáo tiến hành tấn công nhằm hủy hoại ngành du lịch và gây bất ổn cho kinh tế, chính phủ Ai Cập.

Vụ tấn công diễn ra trùng với thời điểm 66 nghi phạm Hồi giáo bị đưa ra xét xử tại tòa án quân đội ở Cairo vì âm mưu sát hại quan chức chính phủ. Phiến quân Hồi giáo đã tấn công du khách kể từ khi bắt đầu chiến dịch lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak vào năm 1992 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/ngay-nay-nam-xua-vu-tham-sat-dam-mau-nham-vao-du-khach-489255.html