Ngày núp bóng bán hàng rong để tăm tia tối ra tay trộm cắp

Ban ngày, Giang cùng một số đối tượng khác tham gia chở phụ nữ và trẻ em đi bán kẹo, hát rong, nhưng thực chất là để tăm tia những nhà sơ hở rồi tối cùng nhau đi trộm cắp.

Hai đối tượng Đức và Giang bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CSĐT cung cấp

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố và tạm giam bị can Vũ Duy Giang (SN 1994, ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với Đinh Văn Đức (SN 1996, trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra cùng về tội danh trên.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 10/3, Đinh Văn Đức sử dụng xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 29H1 - 365.65 chở Vũ Duy Giang đi trộm cắp tài sản.

Đến ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, hai đối tượng dừng xe quan sát sau đó tiến hành bẻ 2 thanh chấn song cửa sổ của một nhà dân để Giang trèo vào bên trong trộm cắp tài sản, còn Đức ở ngoài cảnh giới.

Giang đột nhập vào bên trong ngôi nhà, lấy chùm chìa khóa mở cửa chính để dễ bề tẩu thoát nếu bị chủ nhà phát hiện.

Tại tầng 1, Giang trộm cắp được chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Casio G-Snock và 3 đôi giày rồi đưa cho Đức giữ sau đó tiếp tục lên tầng 4 trộm cắp chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Vaio màu trắng, 1 túi xách bên trong có ví cầm tay đựng gần 400.000 đồng; 1 đồng hồ đeo tay mặt tròn hiệu WD, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, 1 dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản khác...

Sau đó, Giang tuồn xuống tầng 1 đưa cho Đức cầm tang vật để tẩu thoát. Đúng lúc này, chủ nhà phát hiện trộm đã tri hô, đuổi theo. Do hoảng sợ, Đức và Giang vội vàng bỏ chạy mỗi người một hướng.

Nghe tiếng hô, lực lượng Công an quận Ba Đình trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đã bắt giữ Giang và thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận, ban ngày cùng một số đối tượng khác tham gia chở phụ nữ và trẻ em đi bán kẹo, hát rong, nhưng thực chất đi dạo để tìm những nhà sơ hở rồi tối đi trộm cắp. Với thủ đoạn trên, ổ nhóm của Giang đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình đã khởi tố và tạm giam đối với Vũ Duy Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình An

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/ngay-nup-bong-ban-hang-rong-de-tam-tia-toi-ra-tay-trom-cap_t114c1144n132687