Ngày Pháp luật góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật

'Chuyển biến lớn nhất của việc thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật của cán bộ và người dân ngày càng nâng cao' – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2017 do UBND quận tổ chức vào chiều 7-11.

Theo đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm: “Ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946- bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn.

Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc, là điểm mốc, sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, việc thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được quan tâm tích cực triển khai. Trong đó đối với mỗi nhóm đối tượng, quận đã có những cách thức tổ chức, thực hiện Ngày Pháp luật khác nhau.

Chẳng hạn, với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các phòng ban, đơn vị; hàng tháng sẽ có riêng một buổi để học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật (VBPL). Các đơn vị sẽ lần lượt thay phiên nhau lựa chọn nội dung VBPL. Trong đó, chú trọng đến các VBPL có liên quan đến công tác chuyên môn của cán bộ, công chức mà có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như: Các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên- môi trường, giao thông…

Những vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật của các đơn vị, phòng ban chuyên môn của quận cũng được đưa vào trao đổi, thảo luận trong thực hiện Ngày Pháp luật. Áp dụng hình thức này, nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được tháo gỡ, những vụ việc phức tạp được giải quyết đảm bảo đúng pháp luật.

Đối với nhóm đối tượng là cán bộ cơ sở và người dân sinh sống trên địa bàn, Ngày Pháp luật sẽ được tổ chức lồng ghép trong các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị giao ban công tác hàng tháng ở khu dân cư hoặc trong các buổi sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể hay qua hệ thống loa truyền thanh…

Với nhóm đối tượng này, các quy định pháp luật được lựa chọn tuyên truyền, phổ biến sẽ căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa bàn như: Địa bàn dân cư có đông công nhân sinh sống thì tập trung phổ biến các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; địa bàn xảy ra nhiều vi phạm về hôn nhân và gia đình thì tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân, gia đình; địa bàn thường xuyên xảy ra các tranh chấp đất đai thì chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, dân sự…

Qua triển khai cho thấy, việc thực hiện Ngày Pháp luật thực sự phát huy tốt vai trò, hiệu quả. Các đơn vị ngày càng chủ động, tích cực và hào hứng hơn trong việc dành thời gian nghiên cứu, học tập các văn bản pháp luật. Chuyển biến lớn nhất của việc thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật của cán bộ và người dân ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong: "Phấn đấu để 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân đều sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật"

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong: "Phấn đấu để 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân đều sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật"

Năm nay hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tiếp tục quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện như: Tổ chức các hoạt động ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị - vệ sinh môi trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm… Thông qua hoạt động kiểm tra xử lý đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2017 của quận Hoàn Kiếm là tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố phát động. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong: “Vừa qua UBND quận Hoàn Kiếm đã tham dự 2 cuộc thi lớn, đó là: Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quận đã đạt giải Nhì toàn thành phố; cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” cũng đã đạt thành tích cao, cụ thể: UBND quận đạt giải Nhì tập thể và 12 giải cá nhân của Thành phố (01 giải Nhì, 02 giải Ba và 9 giải Khuyến khích).

Quận cũng lựa chọn Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1-7-2018 tới để tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến các đồng chí thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo UBND các phường, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị… trên địa bàn quận để mọi người hiểu thêm về quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho các tổ chức và cá nhân có liên quan. Từ đó góp phần làm tốt hơn cộng tác quản lý nhà nước, thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ngay-phap-luat-gop-phan-nang-cao-y-thuc-ton-trong-va-tuan-thu-phap-luat-106854.html