Ngày Pháp luật Việt Nam đang được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội

20h tối nay 9/11 sẽ diễn ra buổi truyền hình trực tiếp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018.

Buổi Lễ được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 phố Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKTTƯ; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VP Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Chương trình cũng có sự có mặt của bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Khoa học và Công nghệ của Quốc hội; ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Về phía Bộ Tư pháp, có đồng chí Hà Hùng Cường, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ tư Pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật và định hướng triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Lê Thành Long cho biết: Có thể nói trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, nỗ lực của các cơ quan cùng với sự tham mưu của ngành Tư pháp, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo điểm nhấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: "Ngày Pháp luật đã thực sự trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội, đến với từng cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân.

Sự thảo luận sôi nổi về tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội tại diễn đàn Quốc hội về các dự án luật, chương trình, đề án; hoạt động của Chính phủ, các bộ ngành, đoàn thể, kiến nghị cử tri của Mặt trận Tổ quốc, những vấn đề pháp lí mà dư luận, người dân quan tâm được phản ánh hàng ngày trên các phương tiện thông tin là những minh chứng cụ thể về nhận thức ngày càng được nâng cao của xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của pháp luật."

Buổi giao lưu về các mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Tại chương trình "Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018" đã diễn ra buổi giao lưu về các mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tôi vui mừng nhận thấy, qua 5 năm, Ngày Pháp luật đã được các cấp Ủy, Đảng, các bộ ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực.

Được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, trong đó đã chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật.

Khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập Quốc tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, của các bộ ngành, địa phương đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu quả quản lí nhà nước, xã hội bằng hiến pháp và pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho Báo Pháp luật Việt Nam (Ảnh: Ông Vũ Hoàng Diệp, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

“Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới hội nhập, nhanh gọn, tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hằng mong muốn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương những nỗ lực thành tích của các ban, bộ ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật và sự hưởng ứng rộng rãi tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện quan trọng này.

Tôi cũng hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng Giáo dục phổ biến pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức tốt ngày pháp luật trong những năm vừa qua,” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đã tặng hoa cho các cá nhân, tập thể được tôn vinh.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta.

Qua 5 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Đời sống chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện Quyết định số 2552/QĐ-BTP ngày 09/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi Lễ được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 phố Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Hà Thư - Nguyễn Xuân - Lê Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ngay-phap-luat-viet-nam-dang-duoc-lan-toa-tham-thau-trong-doi-song-xa-hoi-d82233.html