Ngày sách Việt Nam 2019: Lan tỏa thiết thực văn hóa đọc

Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 chính thức khai mạc vào chiều ngày 18/4 tại Hà Nội, cùng với các địa phương trên cả nước, nhiều hoạt động, sự kiện về hội sách diễn ra tại Hà Nội sẽ tạo cầu nối để phát triển rộng rãi văn hóa đọc, góp phần giúp bạn đọc nhiều lứa tuổi tìm thấy những giá trị và sự cần thiết của sách trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Những năm qua, Ngày sách Việt Nam đã trở thành điểm hẹn của bạn đọc với những đơn vị xuất bản và phát hành sách uy tín. Sự kiện không chỉ là dịp để các nhà xuất bản (NXB), các công ty sách giới thiệu sản phẩm sách đến gần với bạn đọc, lan tỏa tình yêu sách mà còn là cơ hội để các đơn vị gặp gỡ, tổ chức các hoạt động gắn liền với sách, phát triển văn hóa đọc và tạo sức hút ngày càng sâu rộng với đông đảo bạn đọc.

Ngày sách Việt Nam 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong xã hội

Ngày sách Việt Nam 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong xã hội

Chương trình khai mạc có sự tham gia của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Hoạt động trọng tâm, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên cả nước là Hội sách Việt Nam diễn ra từ ngày 18 - 4 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) với quy mô khoảng 100 gian hàng của 84 đơn vị, trong đó có 37 nhà xuất bản và 47 đơn vị phát hành. Hội sách trưng bày, giới thiệu hàng ngàn đầu sách bao gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn học, văn hóa giáo dục, sức khỏe, sách thiếu nhi…

Hội sách Việt Nam 2019 thu hút sự quan tâm của độc giả thuộc nhiều lứa tuổi

Đến với ngày hội sách lần thứ 6 năm 2019, NXB Công Thương giới thiệu trên 300 đầu sách đến các độc giả, chủ yếu tập trung vào mảng kinh tế, thương mại thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương. Lượng độc giả rất đa dạng, phong phú, từ các nhà quản lý đến các đối tượng là các bạn trẻ. Bà Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc NXB Công Thương cho biết: “Hàng năm ngày hội sách thu hút rất lớn lượng bạn đọc đến thăm quan, mua sách, trong đó lượng độc giả là đối tượng học sinh, sinh viên chiếm trên 50%. Điều đó cho thấy, sau 5 năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã tạo ra tác động lớn trong việc lan tỏa văn hóa đọc và giá trị của sách đến cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ”.

Gian hàng của NXB Công Thương trưng bày, giới thiệu hơn 300 đầu sách về lĩnh vực kinh tế, thương mại

Hội sách mang đến hàng ngàn đầu sách với nhiều thể loại đa dạng

Độc giả Vũ Đăng Chương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ tại lần thứ ba đến với hội sách: “Tôi thấy rằng hội sách mở ra là cơ hội cho nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc và cũng kích thích sự đọc trở lại. Theo tôi, việc đọc sách, đọc báo in tạo ra sự tiếp thu nội dung nhiều, sâu hơn. Giới trẻ hiện nay thờ ơ với việc đọc nên ngôn từ cũng nghèo nàn, đây là dịp để chúng ta kéo giới trẻ quay trở lại với văn hóa đọc”.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam 2019, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam - cho biết, sau 5 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam đã được triển khai rộng khắp, đặc biệt chú trọng đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hướng tới mục đích thu hẹp khoảng cách hưởng thụ thông tin tri thức giữa các vùng miền, từ đó nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa đọc của người dân. Hệ thống tủ sách gia đình, tủ sách lớp học, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng… ngày càng phát triển và nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước cho thấy sự chung tay của toàn dân trong việc xây dựng một xã hội học tập.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) - cho biết, qua 5 năm, gần 160.000 xuất bản phẩm đã được xuất bản với gần 1,9 tỷ bản; 95% thư viện trường học tại Hà Nội đã tổ chức triển lãm, trưng bày sách với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mô hình “đường sách”, “phố sách” đã được phát huy hiệu quả…

Ngày sách Việt Nam 2019 là cơ hội để bạn đọc tiệm cận hơn với hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc cũng như gặp gỡ với các tác giả nổi tiếng

Khi các bạn đọc đến với sách mà được các bộ, ngành, đoàn thể, các cấp lãnh đạo quan tâm, định hướng thì nguồn lực xã hội sẽ ngày một phong phú hơn; các tổ chức, cá nhân ngày một quan tâm đến sách nhiều hơn; sách sẽ đến với từng gia đình, từng thôn xóm, khu phố văn hóa, sách sẽ là trường học; đó chính là phát triển văn hóa đọc.

Trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam 2019 cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động khác gắn liền với sách, mang tính giao lưu tác giả - tác phẩm – bạn đọc tại Thư viện Quốc gia như: triển lãm “Sách - Kết nối tri thức và phát triển”, Thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”; thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh; thi nhận diện tác giả, tác phẩm…

Ngọc Mai - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-sach-viet-nam-2019-lan-toa-thiet-thuc-van-hoa-doc-118557.html