Ngày Thất tịch, giới trẻ rủ nhau ăn đậu đỏ để... 'thoát ế'

Ngày 7/7âm lịch được gọi là ngày Thất tịch, cư dân mạng truyền tai nhau về chuyện ăn đậu đỏ ngày này sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là 'thoát ế'.

Cư dân mạng truyền tai nhau về chuyện ăn đậu đỏ ngày Thất tịch.

Ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) còn gọi là Ngày tình nhân phương Đông. Lễ Thất tịch vào mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ.

Tương truyền, Ngưu Lang là một chàng trai chăn trâu, vì say mê một vị tiên nữ phụ trách việc dệt vải có tên Chức Nữ nên bỏ bê việc, để trâu vào điện Ngọc Hư. Hai người có tình cảm với nhau, họ đã kết duyên vợ chồng, trải qua năm tháng hạnh phúc và có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái.

Nhưng một ngày, Chức Nữ phải trở về theo lệnh của Ngọc Đế, hai người vô cùng đau khổ. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng lại bị chặn lại ở sông Thiên Hà, chàng đợi mãi, không chịu rời đi. Sau đó, vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang, Vương Mẫu đã đồng ý để ngày 7/7 âm lịch cho hai người gặp nhau.

Trong ngày này, nhiều người tin vào những điều tương truyền nên các cặp đôi thường đi chùa, làm lễ cầu may mắn trong tình yêu. Họ tin rằng ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch nếu độc thân sẽ tìm được người yêu, còn có đôi rồi thì tình yêu sẽ bền chặt, bên nhau mãi mãi.

Chính vì vậy, hàng năm các bạn trẻ cứ đến ngày này lại rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ. Đặc biệt là những người còn đang FA. Dù việc này chưa được kiểm chứng nhưng hầu hết các bạn trẻ đều hưởng ứng.

Tại một quán chè trên phố Hàng Cân, chủ quán cho biết, những năm trước do không biết “truyền thống” này của người trẻ nên số lượng chè đậu đỏ bán rất nhanh. Năm nay, do được tìm hiểu nên cửa hàng đã làm loại chè này nhiều hơn mà chỉ đến trưa đã hết, là món bán chạy nhất trong ngày.

Đông đảo bạn trẻ rủ nhau ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch.

Lê Ngọc Bích (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Nghe mọi người kể ăn đậu đỏ sẽ có người yêu, dù không biết là có đúng hay không nhưng ăn đậu đỏ cũng tốt nên mình cũng thử, biết đâu lại tìm được người yêu, còn nếu không đúng thì cũng không sao bởi nó không có hại gì”.

Thậm chí, cư dân mạng còn hài hước chia sẻ các hình ảnh món ăn gắn liền với đậu đỏ như bún đậu đỏ, bánh đậu đỏ, đậu đỏ BBQ, sốt vang đậu đỏ,…

Nhiều bạn trẻ tỏ ra rất thích thú với chia sẻ này và cũng muốn “thử” xem vận may trong tình yêu có đến với mình hay không? Cũng nhờ đó, nhiều cửa hàng bán chè đậu đỏ thường đông khách.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc rủ nhau ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch có thể giải thích ở hai góc cạnh. Thứ nhất, đó là màu sắc, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, những điều tốt đẹp. Thứ hai, chọn đậu đỏ vì đây là loại đậu có tính ấm, phù hợp với tiết trời mưa ngâu, lạnh giá, phù hợp với thời tiết của ngày Thất tịch.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/ngay-that-tich-gioi-tre-ru-nhau-an-dau-do-de-thoat-e-wayNgYNGg.html