Ngày thi đấu 14/5 SEA Games 31: Rowing giành tổng cộng 4 HCV trong ngày

Báo điện tử Tổ Quốc xin được gửi tới độc giả diễn biến thi đấu các môn tại SEA Games 31 trong ngày thi đấu 14/5.

Xem trực tiếp:

_____________________________________________________________________________________

17h00: Ngọc Nghĩa hoàn thành đường đua 200m với thành tích 20 phút 74 giây qua đó giành HCB. Boonsorn của Thái Lan giành HCV nội dung này.

Ở môn Đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật thắng đối thủ Philippines ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games.

16h30: Quần vợt: Savanna Lý Nguyễn và Chanelle Vân Nguyễn vượt qua đối thủ Indonesia để giành quyền vào trận chung kết đồng đội nữ.

16h10: Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam vào chung kết 3x3 sau chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 19-16.

15h30: Thể dục dụng cụ nữ tranh tài với các nội dung bao gồm: vòng loại cá nhân nữ, chung kết đồng đội nữ, chung kết toàn năng nữ.

14h50: Ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng 2 mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành HCV. Đây cũng là nội dung chung kết cuối cùng của Rowing trong ngày 14/5.

13h50: Rowing có HCV thứ 7 nhờ công của Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang xuất ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo.

Tính đến hết sáng ngày 14/5, đoàn Việt Nam giành 5 HCV, nâng tổng số HCV cho đến hiện tại lên con số 28.

Chia sẻ sau thi đấu Nguyễn Thị Oanh: "Tôi rất cảm ơn mọi người luôn đồng hành Thể thao Việt Nam. Tôi rất mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điền kinh nói riêng và Thể thao nói chung. Tôi rất vui và mong rằng toàn thể VĐV Việt Nam sẽ giành được thành tích cao hơn nữa".

Ảnh: Nam Nguyễn

Ảnh: Nam Nguyễn

10h42: Wushu: Nội dungThương quyền, Dương Thúy Vi đạt 9.7 điểm, Đặng Tiểu bình đạt 9.69 điểm.

10h30: Rowing: Phạm Thị Huệ về nhất ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng.

10h15: Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 1.500m nữ. Đây là tấm HCV thứ 25 của đoàn thể thao Việt Nam. Thành tích của Oanh là 4 phút 14 giây 98. Khuất Phương Anh về đích ở vị trí thứ 2 giành HCB.

9h55: Nguyễn Thị Nhật Lam vào chung kết 200 m bơi hỗn hợp nữ.

Trước đó, tại môn Wushu Nam quyền nam, 2 VĐV của Brunei và Indonesia lần lượt là Adi Salih (9,71 điểm) và Hortius (9,70 điểm) chiếm vị trí 1,2, Nông Văn Hữu kết thúc phần thi với 9,69 điểm xếp thứ 3

9h30: Paul Lê Nguyễn và Trần Mai Anh Tuấn giành quyền vào chung kết nội dung 100 m bơi ngửa. Thành tích của 2 VĐV lần lượt là 55 giây 89 và 58 giây 36.

9h20: Ở nội dung đầu tiên (100 m), Aries Toledo - VĐV của Philippines về đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 10,84 giây. Bùi Văn Sự và Lương Minh Sang, 2 VĐV tham dự nội dung này chỉ có thành tích lần lượt là 11,22 giây và 11,52 giây.

9h00: 1.500 m nữ sẽ là nội dung mở màn đầu tiên cho Điền kinh trong ngày thi đấu 14/5. Hai VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh là Khuất Phương Anh sẽ thi đấu cybgf Khan Sreyroth (Campuchia), Lodkeo Inthakoumman (Lào), Goh Chui Ling (Singapore).

Ở ngày thi đấu 14/5, Bơi và Điền kinh khởi tranh. Đây là 2 bộ môn được kỳ vọng nhất, hứa hẹn sẽ có những màn thi đấu nảy lửa.

_____________________________________________________________________________________

Các VĐV đã giành được huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam:

- Ngày 8/5:

HCB: Tùng Dương- Thế Anh - Nhảy cầu đôi nam cầu mềm 3m

HCĐ: Ngô Phương Mai - Nhảy cầu đơn nữ cầu mềm 1m

- Ngày 9/5:

HCB: Hồng Hạnh và Ngô Phương Mai - Nhảy cầu đôi nữ cầu mềm 3m.

- Ngày 10/5:

HCV: Tô Thị Trang - Kurash hạng cân -48kg

Nguyễn Phạm Hồng Mơ - Kurash hạng cân -52kg

Bùi Minh Quân - Kurash hạng cân -81kg

Trần Thương - Kurash hạng cân -90kg

HCB: Trần Thanh Hiểu - Kurash hạng cân -81kg

Lê Duy Thành - Kurash hạng cân -90kg

HCĐ: Nguyễn Quang Đạt - Đặng Hoàng Tú - Nhảy cầu nội dung đôi nam cầu cứng 10m

Nguyễn Thị Tuyết Hân - Kurash - hạng cân dưới 52kg nữ

- Ngày 11/5:

HCV: Rowing: Thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo: Phạm Thị Thảo/Đinh Thị Hảo/Hồ Thị Lý/Phạm Thị Huệ

Rowing: Thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo: Phạm Thị Ngọc Anh/Lê Thị Hiền/Hà Thị Vui/Dư Thị Bông.

Penkak Silat: Quyền biểu diễn đồng đội nữ (Regu): Nguyễn Thị Thu Hà/Nguyễn Thị Huyền/Vương Thị Bình

Kurash: -60kg nam - Lê Công Hoàng Hải

Kurash: -66kg nam - Lê Đức Đông

Bóng ném bãi biển nam: Đội tuyển Việt Nam

HCB: Pencak Silat: Quyền biểu diễn đôi nữ (Ganda): Nguyễn Thị Thu Hà/Nguyễn Thị Huyền

Kurash: -60kg nam - Võ Phạm Hoàng Ân

Kurash: -66kg nam - Phan Trúc Phi

HCĐ: Rowing: Thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo: Nhữ Đình Nam/Bùi Văn Hoàn

Rowing: Thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo: Nguyễn Văn Hà/Nguyễn Văn Hiếu

Pencak Silat: Quyền biểu diễn đơn nữ: Vương Thị Bình

Kurash: +87kg nữ - Hoàng Bùi Thùy Linh, Trần Thị Thanh Thủy giành HCĐ

Nhảy cầu: Đôi nữ cầu cứng 10m - Bùi Thị Hồng Giang/Mai Hồng Hạnh

- Ngày 13/5

HCV: Wushu: Nam đao - Phạm Quốc Khánh

Wushu: Kiếm thuật nữ - Dương Thúy Vi

Rowing: Thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo (LW4X) - Phạm Thị Thảo/Nguyễn Thị Giang/Hồ Thị Lý/Lường Thị Thảo

Rowing: Thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo (W2-) - Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ

Đấu kiếm: Kiếm chém nam - Vũ Thành An

Kurash: 70kg nữ - Nguyễn Thị Thanh Trâm

Thể hình: 55kg nam - Phạm Văn Mách

Thể hình: 65kg nam - Đặng Thanh Tùng

Thể dục dụng cụ: Đồng đội nam - Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang

Kickboxing: 51kg nam Full Contact - Huỳnh Văn Tuấn

Kickboxing: 48kg nữ Full Contact - Nguyễn Thị Hằng Nga

Kickboxing: 65kg nữ Full Contact - Huỳnh Thị Kim Vàng

Kickboxing: 67kg Full Contact - Nguyễn Thế Hưởng

HCB: Thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo (LM4-) - Vũ Ngọc Khánh/Võ Như Sang/Hoàng Văn Đạt/Phạm Chung

Thể hình: 60kg nam - Phạm Văn Phước

Đua thuyền: Thuyền bốn hạng nhẹ hai mái chèo - Nguyễn Văn Hà/Nguyễn Văn Tuấn/Bùi Văn Hoàn/Nhữ Đình Nam

Kurash: -57kg nữ - Đồng Thị Thu Hiền

Bi sát: Kỹ thuật đơn nam - Nguyễn Văn Dũng

Thể dục dụng cụ: Toàn năng nam - Lê Thanh Tùng

HCĐ: Wushu: Kiếm thuật nữ - Đặng Tiểu Bình

Wushu: Nam đao - Nông Văn Hữu

Đấu kiếm: Kiếm 3 cạnh nữ - Vũ Thị Hồng

Kurash: -57kg nữ - Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Kurash: -70kg nữ - Nguyễn Thị Lan

Bi sắt: Kỹ thuật đơn nữ - Nguyễn Thị Hiền

Thể dục dụng cụ: Toàn năng nam - Đinh Phương Thành

Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 13/5

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/truc-tiep-ngay-thi-dau-14-5-sea-games-31-rowing-gianh-tong-cong-4-hcv-trong-ngay-20220513233037278.htm