Ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 30: Đánh bại Thái Lan, bóng rổ Việt Nam giành huy chương lịch sử

Bóng rổ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành HCĐ ở nội dung 3x3 của nam sau khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 21-17.

Ngày 2/12, Đoàn Thể thao Việt Nam ra tiếp tục ra quân ở 16 môn trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 30. Trong đó, Wushu, Kurash, Arnis, Cử tạ… là những môn được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Mới đây nhất, bóng rổ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành HCĐ ở nội dung 3x3 của nam. Đại diện của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 21-17.

Ảnh: Zing

Ảnh: Zing

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về được thêm 4HCB và 5 HCĐ, trong đó có một tấm huy chương lịch sử ở bộ môn Duathlon, nội dung phối hợp cá nhân nữ.

Cụ thể, hai tấm HCB thuộc võ sĩ Nguyễn Đức Trí ở hạng cân dưới 60kg môn Arnis. Trong khi đó, đồng đội của anh là võ sĩ Văn Công Quốc ở hạng dưới 55 kg nam; Thạch Kim Tuấn nội dung Cử đẩy môn Cử tạ; Vũ Thanh Tùng môn Arnis hạng cân trên 65kg.

Ba tấm HCĐ thuộc về VĐV Ngô Thị Quyên ở nội dung Cử đẩy bộ môn Cử tạ; VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh ở nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ bộ môn Duathlon; VĐV Quốc Khánh môn Wushu nội dung Nam côn; Vũ Đức Hùng môn Arnis hạng cân dưới 65 kg nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 10 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ. Như vậy, tấm huy chương vừa giành được, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 10 HCV, 17 HCB và 14 HCĐ

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-thi-dau-thu-2-sea-games-30-danh-bai-thai-lan-bong-ro-viet-nam-gianh-huy-chuong-lich-su-2019120216052193.htm