Ngày thi đấu thứ 6 tại SEA Games 30: Việt Nam mất vị trí thứ 2 vào tay Indonesia

Ánh Viên (giữa) mang về 2 HCV cho đoàn Việt Nam trong ngày 6/12. Ảnh: Vietnam+

Ngày 6/12, ngày thi đấu thứ 6 tại SEA Games 30, mặc dù giành thêm 7 HCV ở các môn Xe đạp, Bơi lội, Quần vợt, Judo, Đấu kiếm và Canoeing, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương vào tay Indonesia.

Môn Bơi lội, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi về nhất ở nội dung 200m bơi ngửa với thành tích 2 phút 15 giây 32. Thành tích này cũng giúp kình ngư quê Cần Thơ giành HCV thứ 2 trong ngày thi đấu 6/12. Bởi trước đó, Ánh Viên xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành HCV ở nội dung 200m tự do nữ với thời gian 2 phút 0 giây 75.

Lê Anh Tài giải cơn “khát” HCV cho Judo Việt Nam. Ảnh: TNO

Môn Judo, ở trận chung kết hạng dưới 90kg nam, võ sĩ Lê Anh Tài vượt qua đối thủ người Thái Lan Kittipong để đem về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Judo Việt Nam.

Tiếp đó, người đồng đội Nguyễn Thị Như Ý đã giành HCB hạng cân trên 78kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan ở trận chung kết. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Châu Hoàng Lân chỉ giành được HCĐ hạng cân trên 100kg nam và Võ Thị Phương Quỳnh cũng đạt được thành tích tương tự ở hạng cân dưới 78kg nữ.

Các kiếm thủ Việt Nam mang về tấm HCV đồng đội nam. Ảnh: Việt Nam+

Môn Đấu kiếm, các nam kiếm thủ Việt Nam (gồm: Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết) xuất sắc lội ngược dòng trước các đối thủ Thái Lan, từ thế bị dẫn 8 điểm và cuối cùng thắng 45-39, theo đó giành HCV nội dung đồng đội nam.

Đội kiếm nữ Việt Nam (gồm: Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn) cũng thi đấu nỗ lực, song không thể vượt qua bộ tứ kiếm thủ Singapore trong trận chung kết nội dung kiếm liễu (thua 29-45), và chấp nhận tấm HCB.

Môn Canoeing, VĐV Trương Thị Phương xuất sắc cán đích đầu tiên và giành tấm HCV nội dung 500m thuyền đơn nữ. Các đồng đội của cô ở đội tuyển canoeing cũng có màn thể hiện khá tốt như: VĐV Trần Văn Vũ đoạt HCB nội dung K1-1.000m nam, đôi VĐV Trần Thành - Bùi Thanh Phẩm giành HCĐ nội dung C2-1.000m đôi nam.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tuyển thủ xe đạp quốc gia Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt HCV nội dung xuất phát đồng hàng nữ môn Xe đạp. Đây cũng là chiếc HCV thứ 3 liên tiếp Nguyễn Thị Thật giành được tại đấu trường khu vực Đông Nam Á. Còn ở môn Quần vợt, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vượt qua người đồng đội Daniel Nguyễn trong trận “chung kết nội bộ” nội dung đơn nam, để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử làng banh nỉ Việt Nam giành HCV SEA Games.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng này không thể giúp đoàn Việt Nam giữ được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 6/12

Bởi trong ngày 6/12, đoàn thể thao Indonesia vươn lên mạnh mẽ khi có thêm 13 HCV, qua đó nâng tổng số HCV mà họ có được lên con số 40, chính thức vượt qua đoàn Việt Nam với 2 HCV nhiều hơn.

Hiện đoàn thể thao Việt Nam vẫn giữ được một vị trí an toàn trong top 3 trên bảng tổng xếp hạng huy chương với 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ. Dẫn đầu vẫn thuộc về chủ nhà Philippines với số lượng huy chương vượt trội (71 HCV, 55 HCB và 50 HCĐ).

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào và Đông Timor.

Thành tích của đoàn Việt Nam tại SEA Games 30 trong ngày 6/12

7 HCV

1. Lý Hoàng Nam (Tennis, đơn nam)

2. Nguyễn Thị Thật (Xe đạp, 24km băng đồng nữ)

3. Trương Thị Phương (Canoeing, 500m nữ)

4. Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (Đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam)

5. Lê Anh Tài (Judo, dưới 90 kg nam)

6. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 200m tự do nữ)

7. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 200m ngửa nữ)

5 HCB

1. Savana Lý Nguyễn (Tennis, đơn nữ)

2. Daniel Cao Nguyễn (Tennis, đơn nữ)

3. Trần Văn Vũ (Canoeing, K1-1.000m nam)

4. Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn (Đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nữ)

5. Nguyễn Thị Như Ý (Judo, trên 78 kg nữ)

10 HCĐ

1. Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh, marathon nữ)

2. Ngô Phương Mai (Nhảy cầu, cầu mềm 3m nữ)

3. Lý Hoàng Nam - Phạm Quốc Khánh (Quần vợt, đôi nam)

4. Bùi Thanh Phẩm - Trần Thành (Canoeing, C2-1.000m nam)

5. Daniel Cao Nguyễn - Nguyễn Văn Phương (Quần vợt, đôi nam)

6. Phan Thị Thanh Bình - Trần Thụy Thanh Trúc (Quần vợt, đôi nữ)

7. Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thạch Thị Ánh Lan (Bi sắt, đôi nữ)

8. Dương Thị Quỳnh Như (Sambo, dưới 80kg nữ)

9. Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo, trên 100kg nam)

10. Lê Nguyễn Paul (Bơi, 100m bướm nam)

N.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/232362/ngay-thi-dau-thu-6-tai-sea-games-30--viet-nam-mat-vi-tri-thu-2-vao-tay-indonesia.html