Ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa 2019

Ngày 26-6, các thí sinh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên KHTN (Lý, Hóa, Sinh) và Ngoại ngữ. Nhận xét về đề thi năm nay, có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 26-6, các thí sinh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên KHTN (Lý, Hóa, Sinh) và Ngoại ngữ. Nhận xét về đề thi năm nay, có nhiều ý kiến trái chiều.

Các TS tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An thảo luận sau buổi thi môn Tổ hợp KHTN.

Các TS tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An thảo luận sau buổi thi môn Tổ hợp KHTN.

Đề thi KHTN không lắt léo, không đánh đố TS

Theo TS Vũ Thị Khương Duyên (HS Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH khối D1 (Toán- Văn-Anh), đề thi tổ hợp KHTN năm nay ra vừa sức TS và có phần dễ hơn so với đề thi năm ngoái. "Theo em, đề ra không quá khó và dễ hơn nhiều so với đề KHTN năm 2018. Chỉ những câu cuối, em làm không được tốt. Với cấu trúc đề thi 40 câu ở mỗi môn thi, đề có sự phân hóa tốt để xét tuyển ĐH, CĐ"- Duyên chia sẻ. Đồng tình với ý kiến này, TS Mạc Quang Hải đến từ trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng đăng ký dự thi khối A trường ĐH Bách khoa Hà Nội- cho hay: "Với đề thi này, tính sai sót, em làm đạt tầm 7,5 điểm ở tổ hợp môn Lý-Hóa". TS Nguyễn Lê Khánh Đoan thi tại HĐT Trần Phú, Đà Nẵng cho biết thêm, môn Hóa từ câu 1-30 em làm trong khoảng thời gian 15 phút, 35 phút còn lại làm 10 câu cuối. Cũng theo Đoan, đề Hóa có độ phân hóa khá cao. Riêng môn Lý, độ khó bắt đầu từ câu 36 trở đi.

Nhận xét về đề thi môn Sinh, cô Phan Thị Thu Huyền- giáo viên môn Sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) - cho rằng, đề thi bám sát cấu trúc đề minh họa năm 2019 của Bộ GD&ĐT và bám sát SGK. So với đề thi năm 2018, đề thi Sinh năm nay giảm cả độ khó lẫn độ dài. Số lượng câu hỏi có nhiều lựa chọn cũng giảm từ 20 câu của đề thi năm ngoái xuống còn 8 câu; câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Từ câu 1 đến câu 20 tương đối dễ, từ câu 21 trở đi có sự phân hóa rõ ràng. Với đề thi này, TS nào nắm vững kiến thức trong SGK có thể đạt từ 5 đến 6,5 điểm. Cũng theo cô Huyền, phổ điểm từ 6- 6,5 điểm sẽ nhiều hơn năm trước.

Đồng tình với ý kiến về đề thi Vật Lý năm nay bám sát cấu trúc đề thi minh họa 2019, thầy Ngô Tích - giáo viên Vật lý, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) - bổ sung thêm: "Đề Vật Lý tuy bám sát cấu trúc đề thi minh họa 2019 nhưng khó hơn và có tính phân hóa cao. Tuy nhiên, so với đề thi năm 2018, đề Lý năm nay vẫn có phần nhẹ hơn. Theo tôi, đề đã đảm bảo được cả mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ; có khoảng 10% kiến thức ra nằm trong chương trình lớp 11 và có nhiều câu ra dạng hơi lạ, được làm mới kiến thức. Với đề thi này, TS dễ dàng lấy điểm ở 20 câu hỏi đầu. Bắt đầu từ câu hỏi số 21 trở lên, độ khó tăng dần. Theo đó, năm nay, phổ điểm 5- 6 sẽ nhất, phổ điểm 7-8 cũng nhiều. Nhưng phổ điểm từ 9 trở lên sẽ rất ít và hiếm có điểm 10. Tổ ra đề đã rất chuẩn mực trong cách dùng câu chữ. Các câu hỏi đọc dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích".

Về đề thi môn Hóa, cô Huỳnh Thị Thanh Hương- Tổ trưởng tổ Hóa Trường THPT Phan Châu Trinh - cũng có nhận xét, bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD-ĐT và có phần "nhẹ" hơn so với đề thi môn Hóa năm 2018; độ khó để phân loại TS giỏi ở tốp trên được thể hiện ở 6 câu cuối (40 câu). Cũng theo cô Hương, đề Hóa ra theo kiểu tịnh tiến, đi từ hiểu biết đến vận dụng và vận dụng cao, thiên về bản chất hóa học hơn so với đề năm ngoái thiên phần Toán nhiều hơn. "Đề thi năm nay đảm bảo được 2 yêu cầu: vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển ĐH, CĐ, có độ phân hóa khá tốt. Với đề thi năm nay, phổ điểm từ 5-7 khá cao, phổ điểm 8 dành cho những TS có học lực khá giỏi cũng tương đối hơn năm ngoái. Tuy nhiên, để kiếm điểm từ 9-10 thì hơi khó. Theo tôi, với đề thi ra vừa sức TS, có độ phân hóa cao lại thiên về bản chất hóa học, không có sai sót là một đề thi hay"- cô Hương chia sẻ.

Trong khi đó, tại Nghệ An, đề Sinh học được đánh giá "dễ thở" nhưng đề Hóa học và Vật lý được cho là dài và khó hơn đề năm ngoái, tính phân hóa rất cao, khó đạt điểm tuyệt đối. Tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP Vinh), TS Nguyễn Lâm Phúc cho biết: "Đề Hóa rất khó và dài, nhất là mấy câu cuối. Những câu này chỉ các bạn thật sự xuất sắc mới hoàn thành được. Em nghĩ với đề này sẽ hiếm có điểm 10 như năm ngoái bởi trong phòng em nhiều bạn không hoàn thành hết bài thi của mình". Còn TS Nguyễn Văn Quang cho biết: "Đề Lý khó và dài, mấy câu cuối em tích kết quả theo "xác suất" vì không đủ thời gian. Em nghĩ mình chỉ làm được khoảng 7 điểm thôi". Đối với môn Sinh học, TS Phạm Đức Hoàng dự thi để xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội cho biết: "Đề Sinh năm nay em thấy có dễ hơn đề thi năm ngoái. Em hoàn thành được 30/40 câu hỏi nhưng rất tiếc là sai sót mất 2 câu. Hai môn Toán và Hóa em làm khá tốt, chỉ hơi tiếc môn Sinh một tí".

Các TS Tại tỉnh Quảng Nam rời điểm thi với tâm trạng không mấy vui vẻ sau khi kết thúc bài thi tổ hợp KHTN bởi kết quả bài làm không được như kỳ vọng. Theo đó, nhiều TS đánh giá đề Hóa rất khó và dài trong khi môn Lý phần tính toán xác suất khá nặng khiến nhiều học sinh trung bình khá không đủ thời gian để giải toàn bộ đề.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng điều tiết giao thông trước điểm thi THCS Tây Sơn.

Đề thi Tiếng Anh vừa sức

Tuy có nhiều ý kiến khác nhau về đề thi môn Tiếng Anh, nhưng phần lớn TS Đà Nẵng đều cho rằng, so với đề thi năm ngoái, đề thi ngoại ngữ năm nay có phần nhẹ hơn. Là TS có điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 đạt 8,7, Nguyễn Song Ngọc Diệp (HS Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) bày tỏ cảm nhận về đề thi năm nay: "So với đề thi năm 2018, đề thi Tiếng Anh năm nay có phần dễ chịu hơn, nhưng vẫn khó hơn so với đề thi 2017. Với thời gian làm bài 60 phút, đề ra 50 câu, theo em là hơi dài. Đề Tiếng Anh năm nay khó nhất ở bài đọc hiểu số 2 do có nhiều từ vựng mới. Vì vậy, sẽ có khá nhiều bạn dịch không thoát nghĩa dẫn đến lúng túng trong việc chọn lựa câu đúng để đánh. Với đề thi này, em làm đạt khoảng 70%". TS Nguyễn Đăng Dương- HS trường THPT Trần Phú đăng ký tuyển sinh ĐH khối D bổ sung thêm, với một đề thi ra nhằm 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, đề ngoại ngữ năm nay vừa sức TS. Trong khi đó, một số TS khác lại cho rằng, phần đọc hiểu năm nay không khó như một số TS khác đã nhận xét. "Chẳng qua các bạn không ôn tập kỹ, không chịu khó học từ vựng nên mới nhận xét khó thôi!", TS Phan Duy Hưng đến từ Trường THPT Phan Châu Trinh bày tỏ suy nghĩ...

Nhiều TS tại tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, đề thi môn Tiếng Anh không khó, nhiều em tự tin mình được 8 điểm. Em Nguyễn Thị Ánh điểm trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết đề Tiếng Anh khá cơ bản, hầu hết đều nằm trong chương trình ôn tập. "Đề thi Tiếng Anh khó nhất là phần đọc hiểu văn bản, ngoài khả năng ngữ pháp thì còn đòi hỏi phải tự suy luận thì mới hiểu hết ý nghĩa. Tuy nhiên với các bạn học lực trung bình, chỉ thi để xét tốt nghiệp thì khả năng qua môn là rất dễ", Ánh chia sẻ.

P.THỦY- H.DUNG- D.HÓA- M.TÂN

Trong ngày thi thứ hai, thời tiết tại Đà Nẵng rất oi bức. Một số TS cho biết, không nuốt nổi cơm trưa, chỉ uống sữa để đi thi. Môn Vật Lý: có 34 TS vắng thi, Hóa: vắng 30 TS, Sinh: vắng: 23 TS, Ngoại ngữ: 32 TS vắng thi. Trong môn thi Ngoại ngữ buổi chiều, 1 TS tại hội đồng thi THPT Thanh Khê đã bị lập biên bản đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Tại Quảng Nam, tổ hợp KHTN 7387 TS dự thi, 53 TS vắng thi. Tại Gia Lai, 57 TS vắng thi, trong đó môn Ngoại ngữ vắng 22 TS, môn thi tổ hợp KHTN vắng 35 TS, không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế, các điểm thi đều được đảm bảo trật tự an toàn tuyệt đối. Tại Nghệ An, ngày thi thứ 2 có 77 TS vắng thi, không có trường hợp TS, giám thị nào vi phạm quy chế.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_208447_ngay-thi-thu-2-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-de-thi-bam-sat-cau-truc-de-thi-minh-hoa-2019.aspx