Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố

Ngày 13-2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII-Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII-Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019 là sự kiện văn hóa đặc biệt quan trọng mở đầu năm mới 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là sự kiện văn học “ba trong một”, bao gồm chuỗi các hoạt động: Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII.

Thông tin tại buổi họp báo, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 200 đại biểu nước ngoài từ 50 nước trên thế giới, gồm: Những nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu cho nền văn học đương đại của các nước.

 Toàn cảnh họp báo.

Toàn cảnh họp báo.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 15-2 đến ngày 21-2 (tức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng Giêng Kỷ Hợi) tại 3 địa điểm: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Cụ thể, ngày 16-2 (tức 12 tháng Giêng Kỷ Hợi) tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 17-2 (tức 13 tháng Giêng Kỷ Hợi), Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ được khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) với chủ đề “Sông núi trên vai”. Cùng với đó là chuỗi các hoạt động như: Dạ hội thơ quốc tế; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ các nhà thơ quốc tế và Việt Nam… Lễ bế mạc sự kiện sẽ được tổ chức vào tối 20-2 (tức 16 tháng Giêng Kỷ Hợi) tại Hà Nội.

Được biết, ngoài việc chuẩn bị chu đáo các nội dung của chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII, thời gian qua, ban tổ chức cũng đã tiến hành biên soạn 3 ấn phẩm: “10 thế kỷ văn học Việt Nam” (tác giả Phong Lê); Tuyển tập thơ Việt Nam “Sông núi trên vai” gồm 44 tác giả và Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại “Một loài chim trên sóng” gồm 22 tác giả. Các tác phẩm trên đều in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh làm tài liệu chính thức để các đại biểu nghiên cứu tiếp cận, tìm hiểu và quảng bá văn học Việt Nam đến với nhiều nền văn hóa khác nhau và trên toàn thế giới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ngay-tho-viet-nam-lan-thu-xvii-se-dien-ra-tai-3-tinh-thanh-pho-566368