Ngày thứ bảy vì cộng đồng

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Hải Hà đã khắc phục khó khăn, di chuyển trang thiết bị đến các điểm cấp CCCD lưu động vào ngày thứ bảy, phục vụ tối đa lợi ích của nhân dân

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, vào những ngày thứ 7, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) thường xuyên tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tô, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính – Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Hải Hà cho biết: “Việc cấp CCCD lưu động đòi hỏi phải huy động đông cán bộ, chiến sỹ để di chuyển một lượng máy móc lớn và phải thực hiện vào ngày nghỉ vì ngày thường cán bộ và máy móc phải phục vụ công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở đơn vị.

Đến tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD cho người già yếu

Đến tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD cho người già yếu

Tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ chúng tôi đã khắc phục khó khăn, di chuyển trang thiết bị đến các điểm cấp CCCD lưu động, phục vụ tối đa lợi ích của nhân dân”.

Những đối tượng chính sách, người già yếu, tàn tật có nhu cầu cấp CCCD nhưng không đến nơi làm được đã được các cán bộ của Công an huyện về tận nơi để làm thủ tục. Điển hình là 5 trường hợp người già yếu, bệnh tật đã được cán bộ đến tận nhà cấp CCCD vào ngày thứ bảy.

Ông Dương Đình Trọng (77 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính) xúc động cho biết: Tôi bị tai biến đã nhiều năm, mất khả năng đi lại, chứng minh thư làm từ mấy chục năm trước đã hết thời hạn, tôi nghĩ mình có lẽ đến chết cũng không làm được CCCD. Nhưng hôm nay được các đồng chí Công an đến tận nhà làm cho, tôi vô cùng phấn khởi”.

Công an huyện Hải Hà đến tạn gia đình cấp CCCD cho người tàn tật

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tô, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện còn tổ chức 2 buổi cấp CCCD lưu động cho 50 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức, Lâm trường 103. Đây là các các đơn vị đóng quân ở vùng xa, biên giới, do yêu cầu công tác mà nhiều cán bộ, chiến sỹ không thể đến làm thủ tục cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện.

Trong thời gian tới, Công an huyện Hải Hà tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn còn lại cấp CCCD lưu động tại nhà vào những ngày thứ bảy, giúp người dân già yếu, tàn tật được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Hoàng Tân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/ngay-thu-bay-vi-cong-dong-552445/