Ngày treo găng buồn của Kiều Trinh

Khán giả trên sân Thống Nhất hôm 15-10 có quyền tiếc nuối khi TP HCM 1 mắc sai lầm chiến thuật, đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi hậu tại Giải Bóng đá nữ VĐQG 2018 sau thất bại 0-1 trước Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết.

Ngày buồn của bóng đá TP HCM cũng là ngày chia tay đầy nuối tiếc của thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh.

Trước khi trận chung kết diễn ra, 4 cầu thủ trụ cột Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu của đội TP HCM 1 đã dính án phạt cấm thi đấu 5 tháng kèm với số tiền phạt 10 triệu đồng/cầu thủ vì tham gia vụ ẩu đả ở cuối trận bán kết với các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam tối 12-10. Thiếu người và không có được đội hình xuất phát mạnh nhất, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sắp xếp các học trò thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công đầu trận, nhường thế chủ động cho đối phương.

Chiến thuật "ăn chắc, mặc bền" ấy vô hình trung phô bày điểm yếu hàng phòng ngự chắp vá của TP HCM 1, nơi được chỉ huy bởi thủ môn nổi tiếng Kiều Trinh. Và trong một tình huống đá phạt góc không quá nguy hiểm bên cánh phải của Phong Phú Hà Nam, pha ra vào thiếu hợp lý của chính người "gác đền" kỳ cựu khiến TP HCM 1 phải nhận bàn thua ở phút 39.

Kiều Trinh đã có cuộc chia tay bóng đá không trọn vẹnẢnh: Quang Liêm

Kiều Trinh đã có cuộc chia tay bóng đá không trọn vẹnẢnh: Quang Liêm

Phải chống đỡ vô vàn đợt tấn công nguy hiểm từ TP HCM 1 nhưng hàng rào phòng ngự chắc chắn của đội khách, nổi bật là thủ môn Hải Yến, đã làm nản lòng các học trò HLV Kim Chi. "Dù phải thi đấu dưới áp lực của khán giả cổ vũ cho đội nhà trên sân Thống Nhất nhưng chúng tôi rất quyết tâm để giành chiến thắng chung cuộc. Phong Phú Hà Nam đã không thể lên ngôi ở giải đấu mùa trước sau khi thất bại trước TP HCM 1 và hôm nay chúng tôi đã đòi được món nợ ấy" - tiền đạo Thanh Hương, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu, cho biết.

Đây cũng là danh hiệu vô địch cúp quốc gia đầu tiên của Phong Phú Hà Nam và họ xứng đáng đoạt "ngôi hậu" sau những nỗ lực, tinh thần thi đấu không mệt mỏi của toàn thể đội bóng, dù cả 4 đội vào đến bán kết đều khá tương đồng về lực lượng lẫn phong độ.

Được khá đông khán giả nhà đến sân cổ vũ nhưng HLV Đoàn Thị Kim Chi và các học trò vẫn không thể giành được chiếc cúp vô địch Giải Bóng đá nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp. Dù vậy, các CĐV nhà không tiếc khi dành những tràng pháo tay động viên, an ủi trong ngày chia tay của Kiều Trinh - cô thủ môn 32 tuổi đã cống hiến cho đội bóng từ năm 2001 và có 14 năm khoác áo tuyển quốc gia cùng nhiều thành tích lẫy lừng cho bóng đá nước nhà.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ngay-treo-gang-buon-cua-kieu-trinh-20181015222119278.htm