Ngay trước đụng độ giờ G, tin vui cho cả Việt Nam và Malaysia

Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 trong số 5 nước ASEAN tham gia chạy đua đăng cai World Cup 2034.

Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 trong số 5 nước ASEAN tham gia chạy đua đăng cai World Cup 2034 (ảnh: getty)

Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 trong số 5 nước ASEAN tham gia chạy đua đăng cai World Cup 2034 (ảnh: getty)

Trang Fox Sports Asia đưa tin, tại cuộc họp Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 5 vừa diễn ra tại Manila, Philippines, một quyết định mang nhiều ý nghĩa đã được đưa ra, đó là 5 quốc gia ASEAN – Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam – sẽ cùng bắt tay để tham gia chạy đua đăng cai World Cup 2034. Như vậy, khác với những đồn đoán ban đầu, nếu World Cup 2034 diễn ra tại ASEAN, sẽ chỉ có 5 nước trên được tổ chức trận đấu. Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines sẽ không tham gia đồng đăng cai.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakiprakarn cho hay, Thái Lan sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong quá trình chuẩn bị chạy đua đăng cai của 5 nước.

Để trở thành đồng chủ nhà của World Cup lần thứ 25, 5 quốc gia ASEAN sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều ứng cử viên nặng ký. Trung Quốc, Ai Cập, Zimbabwe, Nigeria và Austrlia là một vài trong số các nước đã bày tỏ mong muốn đăng cai World Cup 2034.

Vào tối nay (10/10) trên SVĐ Mỹ Đình, hai đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngay-truoc-dung-do-gio-g-tin-vui-cho-ca-viet-nam-va-malaysia-2019101015564975.htm