Ngày Từ Hi Thái hậu chào đời, chuyện kỳ bí nào bất ngờ xuất hiện?

Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Theo sử liệu, vào ngày bà chào đời, một hiện tượng lạ xuất hiện. Nhiều người cho rằng đó là điềm báo về sự sụp đổ của nhà Thanh.

Là một trong những người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ đẻ của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và sau đó là vua Quang Tự còn tại vị, Từ Hi Thái hậu vẫn nắm toàn quyền suốt 47 năm.

Khi tìm hiểu về cuộc đời Từ Hi Thái hậu, các nhà nghiên cứu phát hiện một hiện tượng lạ xảy ra vào ngày bà chào đời. Cụ thể, vị thái hậu này chào đời ngày 29/11/1835. Trong ngày hôm ấy, bầu trời phía trên sân nhà bà xuất hiện rất nhiều quạ, kêu suốt 3 ngày 3 đêm, mãi mới chịu bay đi.

Thông tin này được ghi chép trong sách "Thuận Thiên Phủ chí": "Năm Đạo Quang thứ 15, tháng 10 Ất Mùi, quạ thần tụ tập, 3 ngày không tán". Câu nói này có nghĩa là vào năm Đạo Quang thứ 15, ngày mùng 10 tháng 10 Âm lịch, một đàn quạ đen che kín bầu trời, không chịu tan đi trong 3 ngày. Đó chính là ngày Từ Hi Thái hậu chào đời.

Tiếp đến, sau khi chào đời, Từ Hi Thái hậu không khóc một tiếng nào trong suốt 3 ngày đầu tiên. Khi ấy, người nhà cứ ngỡ bà bị câm hoặc mắc bệnh lạ.

Không những vậy, một ghi chép về việc một đàn quạ bay vòng quanh Tử Cấm Thành khiến nhiều người dân ở Bắc Kinh hoang mang, lo lắng. Nguyên do là bởi người xưa quan niệm quạ đến là điềm dữ, điềm bất thường. Quạ đen kêu lớn được xem là điềm báo về cái chết của con người.

Vì vậy, khi thấy đàn quạ xuất hiện ở Tử Cấm Thành, một số người cho rằng đó là điềm báo về sự chào đời của một người khiến nhà Thanh sụp đổ.

Tuy nhiên, khi đó, hoàng đế Đạo Quang cho rằng việc quạ xuất hiện là điềm lành hiếm có. Vì vậy, ông còn cho tổ chức yến tiệc lớn trong 3 ngày liên tiếp với sự tham gia của nhiều văn võ bá quan.

Sở dĩ hoàng đế Đạo Quang coi quạ đen là điềm lành bởi người Mãn Châu theo đạo Shaman. Theo đó, người Mãn Châu quan niệm quạ là loài chim thần, biểu tượng của may mắn và điềm lành. Thêm nữa, truyền thuyết của người Nữ Chân kể về loài quạ từng giúp tổ tiên của họ.

Vậy nên, khi nhìn thấy đàn quạ bay quanh Tử Cấm Thành, hoàng đế Đạo Quang coi đó là điềm lành hiếm có trong hàng trăm năm. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng, quạ đen cũng xuất hiện vào ngày Từ Hi Thái hậu chào đời.

Về sau, Từ Hi Thái hậu nhập cung làm phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và từng bước thâu tóm quyền lực, tận hưởng cuộc sống xa hoa và khiến nhà Thanh dần đến bờ vực sụp đổ.

Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngay-tu-hi-thai-hau-chao-doi-chuyen-ky-bi-nao-bat-ngo-xuat-hien-1922093.html